| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Xử lý nhiều đối tượng tung tin thất thiệt về virus Corona

Thứ Bảy 01/02/2020 , 15:39 (GMT+7)

Thời gian qua, ngành chức năng tại ĐBSCL đã xử lý nghiêm nhiều đối tượng tung tin thất thiệt trên mạng xã hội về virus Corona.

Ngành chức năng mời chủ tài khoản Facebook Tân Vĩnh Trà làm việc.

Chỉ vì vui đùa câu like với bạn bè, chủ tài khoản Facebook Tân Vĩnh Trà tên thật Nguyễn Nhựt Tân (SN 1990, ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh virus Corona xuất hiện tại quận Cái Răng – TP. Cần Thơ. 

Mới đây Công an quận Cái Răng, đã mời Tân về trụ sở làm việc về việc thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ngày 30/1, trên trang cá nhân, Tân đăng tải thông tin “Cái Răng, Cần Thơ có ca nhiễm virus Corona đầu tiên”.

Cán bộ an ninh Công an quận Cái Răng phát hiện thông tin do chủ tài khoản đăng sai sự thật và rơi vào thời điểm nhạy cảm, gây lo lắng trong dư luận. Sau khi xác minh chủ tài khoản, Công an quận Cái Răng đã mời Tân đến trụ sở làm việc.

Tân thừa nhận thông tin nêu trên là do mình bịa đặt và viết bản tường trình, cam kết sẽ không tái phạm; đồng thời gỡ bỏ thông tin đã đăng trên trang cá nhân, nếu tái phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tại An Giang, một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên trang cá nhân với nội dung: “Phát hiện 1 người dương tính ở Long Xuyên rồi đó nha. Ai muốn ăn gì ăn đi nha”, kèm theo đó là bình luận “đúng rồi, 1 người Đài Loan đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa An Giang, đang cách ly”.

Một chủ tài khoản khác viết: “Theo thông tin, có một người Đài Loan nghi nhiễm Corona đang cách ly ở Bệnh viện Tai mũi họng An Giang. Đề nghị các anh chị em khi ra ngoài, ở chỗ đông người, đặc biệt là các bệnh viện phải hết sức cảnh giác, đeo khẩu trang, rửa tay thật kỹ”.

Xác minh những thông tin này, ông Trương Minh Thuần, GĐ Sở TT-TT An Giang khẳng định tất cả đều sai sự thật. Hiện, Thanh tra Sở TT-TT phối hợp với Công an tỉnh An Giang vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm.

Công an Vĩnh Long vừa xử lý chị A.X (31 tuổi, ở phường 1, TP.Vĩnh Long) đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng sai sự thật về dịch do virus Corona.

Mới đây Công an Vĩnh Long vừa xử lý chị A.X (31 tuổi, ở phường 1, TP.Vĩnh Long) đã sử dụng mạng xã hội Facebook với tài khoản là L.X.B.X đăng tải nội dung: “Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 5 ca nhiễm virus Corona, trong đó có 2 ca nằm trong Bệnh viện Xuyên Á”. Sau khi phát hiện thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh. Đối tượng này thừa nhận thông tin trên là bịa đặt.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất