| Hotline: 0983.970.780

Cà phê Ông Bầu đến tuyến đầu chống dịch Covid-19

Thứ Năm 16/04/2020 , 10:42 (GMT+7)

Cà phê Ông Bầu phục vụ miễn phí cho đội ngũ “chiến sĩ chống dịch Covid-19” tại Bệnh viện (BV) dã chiến Củ Chi và BV điều trị Covid-19 Cần Giờ.

Các y, bác sĩ, điều dưỡng trong BV Dã chiến Củ Chi thích thú thưởng thức thức uống Ông Bầu. Ảnh: Nutifood.

Các y, bác sĩ, điều dưỡng trong BV Dã chiến Củ Chi thích thú thưởng thức thức uống Ông Bầu. Ảnh: Nutifood.

“Chừng nào hết dịch mới về”

Trong khoảng thời gian thư giãn ít ỏi bên xe Cà phê Ông Bầu ngay bên trong BV Dã chiến Củ Chi, trả lời chúng tôi về câu hỏi: “Bao giờ anh về nhà?”, bác sĩ Huỳnh Hồng Phát (BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) dõng dạc tuyên bố: “Chừng nào hết dịch mới về. Tôi xung phong đi chống dịch, vợ con cũng ủng hộ tôi đi, công việc gia đình cũng thu xếp tạm ổn nên tâm lý thoải mái công tác. Đâu có gì phải lo lắng”.

Tương tự, là bác sĩ trẻ vừa ra trường năm 2019, xung phong đến BV Dã chiến Củ Chi “chiến đấu”, bác sĩ Lâm Vanda cũng trả lời chắc nịch. “Các bác sĩ ở đây xác định tinh thần tập trung cao độ cho công việc, vì không thể dự đoán trước được diễn biến dịch bệnh. Không biết đến khi nào mới hết dịch nhưng chừng nào hết dịch tôi mới về”.

Và câu nói: “Chừng nào hết dịch mới về” chính từ miệng các y, bác sĩ, điều dưỡng đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại BV Dã chiến Củ Chi nhiều lần thốt ra, là một thông điệp, một lời khẳng định mạnh mẽ cho ý chí, tinh thần kiên định, hy sinh, không quản ngại gian khổ hiểm nguy của những “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trân chống dịch Covid-19.

Ly cà phê nhắn gởi yêu thương: “Cám ơn những Siêu anh hùng chống Covid-19”

Sau những giờ phút đối mặt với hiểm nguy, giành lại sự sống cho bệnh nhân, các y, bác sĩ, điều dưỡng các bệnh viện nơi vùng xa lại nhớ gia đình, bạn bè và cả nhớ những món ăn quen thuộc ở thành phố.

Theo một nữ “chiến sĩ” trong BV Dã chiến Củ Chi, với chị em phụ nữ, ngoài những món ăn chính thì các món ăn vặt là không thể thiếu mỗi ngày nhưng không biết tìm đâu ra từ khi về đây công tác.

'Hội quán' Cà phê Ông Bầu với thực đơn thức uống hấp dẫn, là địa điểm được yêu thích của các 'siêu anh hùng' chống dịch bên trong BV Dã chiến Củ Chi. Ảnh: Nutifood.

“Hội quán” Cà phê Ông Bầu với thực đơn thức uống hấp dẫn, là địa điểm được yêu thích của các “siêu anh hùng” chống dịch bên trong BV Dã chiến Củ Chi. Ảnh: Nutifood.

Như một phép màu, những ngày qua xe Cà phê Ông Bầu đã xuất hiện, phục vụ miễn phí thức uống cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, chiến sĩ bộ đội tham gia chống dịch.

Với thực đơn lên đến hàng chục món thức uống, cà phê Ông Bầu có thể chiều lòng cánh mày râu lẫn chị em phụ nữ, như: cà phê đen, cà phê sữa, sữa chua trân châu, sữa chua uống ổi hồng, sữa chua uống vải, Pandan Macchiato, hồng trà Latte, trà sữa trân châu, trà ổi hồng hạt boba…

Trên mỗi ly thức uống được nhân viên xe Cà phê Ông Bầu trao tận tay các “chiến sĩ chống dịch” có đính kèm miếng giấy nhỏ xinh, viết bằng tay những dòng chữ nhắn gởi yêu thương: “Cám ơn những “siêu anh hùng” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Hy vọng những ly cà phê thơm ngon này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mọi người”.

Anh Trọng nghĩa – phụ trách pha chế và là quản lý xe Cà phê Ông Bầu trong BV dã chiến Củ Chi, chia sẻ: “Đội ngũ nhân viên Cà phê Ông Bầu rất vui vì có cơ hội phục vụ thức uống cho các y, bác sĩ, đóng góp chút công sức vào công cuộc chống dịch chung của toàn xã hội”.

Sự có mặt của xe Cà phê Ông Bầu đã thỏa ước ao nhung nhớ quán sá đô thị cho “chiến sĩ” tại BV Dã chiến Củ Chi và nhanh chóng trở thành “hội quán” được yêu thích trong những phút thư giãn ngắn ngủi.

Nữ điều dưỡng xinh đẹp Bùi Thị Xuân Hàng chọn cho mình ly thức uống yêu thích và một mình ngồi bên trang sách, một cảnh tượng yên bình, lãng mạn. Ảnh: Nutifood.

Nữ điều dưỡng xinh đẹp Bùi Thị Xuân Hàng chọn cho mình ly thức uống yêu thích và một mình ngồi bên trang sách, một cảnh tượng yên bình, lãng mạn. Ảnh: Nutifood.

Nhâm nhi ly cà phê, bác sĩ Huỳnh Hồng Phát chia sẻ: “Cà phê Ông Bầu này uống ngon. Sau này hết dịch về lại Thành phố, tôi tìm đến chỗ nào bán cà phê Ông Bầu để mua”.

Bên cạnh đó, nhiều y, bác sĩ cho biết đã nghe đến thương hiệu cà phê Ông Bầu do bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải – những ông bầu mê bóng đá sáng lập, nay có dịp thưởng thức và rất thích các thức uống của Cà phê Ông Bầu.

Anh Trọng Nghĩa – phụ trách pha chế và là quản lý xe Cà phê Ông Bầu trong BV dã chiến Củ Chi tiết lộ, hiện nay Cà phê Ông Bầu có khoảng 30 cửa hàng ở TP.HCM và các tỉnh thành như Long An, Tiền Giang, Cần Thơ. Riêng xe Cà phê Ông Bầu tại BV dã chiến Củ Chi và BV điều trị Covid-19 Cần Giờ vẫn phục vụ miễn phí cho đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ đến hết tháng 4 này như tấm lòng của Cà phê Ông Bầu chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm