| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Thủy Tiên vận động được 22 tỷ đồng giúp miền Trung

Thứ Năm 15/10/2020 , 07:22 (GMT+7)

Ca sĩ Thủy Tiên chỉ sau 2 ngày kêu gọi, đã quyên góp được 22 tỷ đồng để trực tiếp cứu trợ cho đồng bào miền Trung đang trải qua cơ cực vì thiên tai.

Ca sĩ Thủy Tiên bay từ TPHCM ra Huế để cứu trợ miền Trung bị thiên tai.

Ca sĩ Thủy Tiên bay từ TPHCM ra Huế để cứu trợ miền Trung bị thiên tai.

Ca sĩ Thủy Tiên qua Facebook cá nhân đã phát động một chiến dịch giúp đỡ đồng bào miền Trung đang bị thiên tai. Ca sĩ Thủy Tiên đích thân ra tận vùng ngập lụt, nên số người ủng hộ tinh thần thiện nguyện của chị đã tăng lên rất nhanh. Tính đến rạng sáng 15/10, tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên đã nhận được 22 tỷ đồng.

Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên lội mưa gió vào tận từng hộ khó khăn để trao tặng hàng hóa và tiền mặt, thực sự lay động cộng đồng. Để minh bạch tài chính, ca sĩ Thủy Tiên đã livestream toàn bộ hành trình đến với đồng bào miền Trung và công khai từng khoản đóng góp cũng như từng khoản chi tiêu.

Ngày 14/5 vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên đã trải qua một chặng đường cứu trợ tại Huế. Ấn tượng mạnh mẽ nhất mà ca sĩ Thủy Tiên nhắc lại là: “Trên một con đường liên xã, khi tôi đi ngang, thấy một con bò bị nước cuốn trôi. Di chuyển bằng thuyền cũng khó khăn, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc nửa chừng!”.

Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên vào vùng ngập sâu để cứu trợ đã lay động cộng đồng.

Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên vào vùng ngập sâu để cứu trợ đã lay động cộng đồng.

Ca sĩ Thủy Tiên tiết lộ kế hoạch cứu trợ đồng bào miền Trung ngày 15/10: “Tụi mình lúc 6h30 sáng sẽ đi từ trung tâm Huế, theo Quốc Lộ 1A để ến Sịa rồi qua Quảng Điền vào các xã Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng An. Vào vùng sâu, nên tụi mình cần một số người dân bản địa hướng dẫn khi vượt những đoạn bị ngập sâu. Tầm 12h giờ trưa, tụi mình sẽ sang Hải Lăng - Quảng Trị. Nếu anh chị nào ở vùng này có thể cung cấp thông tin và chỉ đường dùm tụi mình đến với các hộ dân đang cần giúp đỡ nhé”.

Chồng của ca sĩ Thủy Tiên là cầu thủ Công Vinh, chia sẻ: “Tôi ở nhà giữ con cho vợ đi cứu trợ ở vùng đang bị thiên tai, cũng lo lắng trăm bề. Tuy nhiên, tôi ủng hộ tinh thần dấn thân vì đồng bào miền Trung của vợ mình! Đó là một nghĩa cử cao đẹp!”.

Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ thêm: "Tôi tin 22 tỷ đồng chưa phải con số cuối cùng. Tôi cũng mong rằng mình có thể chia sẻ nhiều hơn với đồng bào miền Trung liên tục hứng chịu những đợt mưa bão liên tục suốt mấy tuần qua".

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm