| Hotline: 0983.970.780

Cá tra dầu 230 kg mắc lưới ngư dân trên sông Mekong

Thứ Năm 15/12/2016 , 19:40 (GMT+7)

Con cá tra dầu dài 2 m, nặng 230 kg mắc lưới ngư dân Campuchia được nhà hàng ở An Giang mua và xẻ thịt bán lại giá 1,2 triệu đồng một kg.

ca-tra-dau-230-kg-mac-luoi-ngu-dan-tren-song-mekong
Cá tra dầu 230k được xẻ thịt trong sáng nay tại một nhà hàng lớn ở TP Long Xuyên. Ảnh: A.X
 

Sáng 15/12, một nhà hàng lớn ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang mua con cá tra dầu dài hơn 2 m, nặng 230 kg. Con cá được thương lái mua của ngư dân Campuchia bắt trên vùng hạ lưu sông Mekong.

Chủ nhà hàng cũng như thương lái không tiết lộ số tiền mua con cá này nhưng cho biết giá bán lại cho thực khách hơn 1,2 triệu đồng một kg.

Hồi tháng 9, hay tin ngư dân Biển Hồ Campuchia bắt cá tra dầu 200 kg, thương lái ở Long Xuyên đã mua và bán lại cho nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Đầu tháng này, một nhà hàng ở TP Long Xuyên cũng mua con cá tra dầu nặng 120 kg.

ca-tra-dau-230-kg-mac-luoi-ngu-dan-tren-song-mekong-1
Thịt cá tra dầu được bán cho thực khách với giá hơn 1,2 triệu đồng một kg. Ảnh: A.X
 

Cá tra dầu có đầu to và dẹp, miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên, lưng có màu nâu thẫm. Đây là loài cá nước ngọt sống trong vùng hạ lưu sông Mekong. Khi trưởng thành nó có thể dài 3 m, nặng 300 kg. Thịt cá tra dầu có màu đỏ tươi, da dày, rất dai. Những năm gần đây loài cá này hiếm dần.

VnExpress

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.