Các điểm vui chơi 'nóng' ngay từ ngày đầu năm mới
Thứ Tư 02/02/2022 , 08:32 (GMT+7)Trong những ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều điểm vui chơi giải trí tại TP.HCM đã thu hút đông khách du xuân tới tham quan, chào đón năm mới.
Ngày đầu năm mới và sáng mồng 2 Tết, không khí xuân ở nhiều điểm vui chơi tại TP.HCM đã sớm “khởi động” sẵn sàng đón tiếp khách vui xuân.
Sáng sớm hai ngày đầu năm mới, tại khu du lịch Suối Tiên rất vui tươi, rộn ràng. Hầu hết các nhóm khách tham quan đều là gia đình có nhiều trẻ em và luôn đeo khẩu trang, xịt khuẩn tay đảm bảo các yếu tố an toàn phòng chống dịch bệnh.


Nếu như mọi năm, vào dịp Tết, người dân TP.HCM có thể lựa chọn những chuyến đi chơi xa để cùng gia đình thư giãn sau một năm làm việc vất vả thì năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người dân chủ yếu vui chơi ngay tại thành phố với nhiều hoạt động vui chơi khá hấp dẫn để cầu mong một năm mới nhiều may mắn, vui vẻ và bình an.


Mở cửa trở lại ngay từ ngày mùng 1 Tết, các điểm vui chơi đều chú trọng đầu tư thêm nhiều công trình mới, tạo nét độc đáo để thu hút du khách. Các nông trại theo mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Bản, Farm dừa; Tam Nông Fam (Q12) cũng bắt đầu "khởi động" những ngày đầu xuân.


Ngoài ra, để thu hút du khách, hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí cũng được tổ chức tại các điểm tham quan như múa lân sư rồng, chương trình ca nhạc-xiếc-ảo thuật, đem đến cho du khách không khí đón xuân vui tươi, rộn ràng.


Với những điểm vui chơi có nhiều cây xanh mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên như Thảo Cầm Viên, Công viên Thống Nhất cũng là nơi nhiều gia đình lựa chọn làm địa điểm vui chơi, du xuân trong những ngày đầu năm, đặc biệt là các gia đình có em nhỏ, để đảm bảo an toàn khoảng cách, phòng chống dịch bệnh...
tin liên quan

Hai học sinh mất tích khi tắm biển
Khánh Hòa Sáng 8/3, hai học sinh trường THCS Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa đã mất tích khi tắm biển tại bãi biển Dốc Lết, giáp ranh giữa phường Ninh Thủy và Ninh Hải.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: 'Hàm cá mập' nhận chê bai từ khi xây dựng, cần phá bỏ
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủng hộ việc Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' để dành không gian cho Hồ Gươm, mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Quản lý Nhà nước về báo chí để kiến tạo cho sự phát triển
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, khi xây dựng Luật và các văn bản pháp luật, Cục Báo chí cần tiến hành trên tinh thần không phải để cấm mà là để kiến tạo cho sự phát triển.

2 nhà văn hóa khu đầu tư hết 13 tỷ đồng của TP Hạ Long
QUẢNG NINH Nhà văn hóa khu Trới 2 và nhà văn hóa khu Trới 5 phường Hoành Bồ có tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố.

Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ
Quảng Trị Hài cốt liệt sỹ được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hải Lăng chu đáo.

Hạt muối biển Quỳnh: Từ mặn chát đến ‘ngọt bùi’
Với diêm dân Quỳnh Lưu, chẳng nghề nào cơ cực như làm muối, lạ thay vẫn có những người trẻ sẵn sàng đón nhận thử thách, dám xông pha vào lĩnh vực khó nhằn này.