| Hotline: 0983.970.780

Các tỉnh Nam Trung bộ thống nhất cho học sinh học lại từ 17/2

Thứ Sáu 14/02/2020 , 14:37 (GMT+7)

Các tỉnh Nam Trung bộ đã thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT cho học sinh học lại từ ngày 17/2, sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các tỉnh Nam Trung bộ đã thống nhất đề xuất Sở GD - ĐT cho học sinh học trở lại từ 17/2. Ảnh: K.Sơ.

Các tỉnh Nam Trung bộ đã thống nhất đề xuất Sở GD - ĐT cho học sinh học trở lại từ 17/2. Ảnh: K.Sơ.

Cụ thể, ngày 14/2, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên đã ký văn bản thống nhất về chủ trương cho học sinh, học viên các trường mầm non, THCS, THPT, các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh bắt đầu học lại từ ngày 17/2 theo tờ trình của Sở GD-ĐT.

Tương tự, tại Bình Thuận, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Hòa cũng ký văn bản vào ngày 14/2 thống nhất cho học sinh lại từ ngày 17/2, sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận giao trách nhiệm các Sở GD-ĐT, Sở Y tế tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên; đảm bảo vệ sinh môi trường trường học theo quy định.

Cũng như tăng cường kiểm tra giám sát việc thực các văn bản chỉ đạo đến từng nhà trường và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo về chuyên môn, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Cụ thể, khi phát hiện trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, cơ quan quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Trước đó, như Báo NNVN đưa tin, ngày 12/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản thống nhất cho học sinh trên địa bàn tỉnh học trở lại từ ngày 17/2, tức thứ 2 tuần tới.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD - ĐT thông báo công khai, rộng rãi thời gian đi học lại của học sinh để phụ huynh biết và chủ động.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-2019 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất