| Hotline: 0983.970.780

Cách chức đảng ủy viên phó bí thư xã đánh bạc

Thứ Hai 09/04/2012 , 09:29 (GMT+7)

Huyện uỷ Đồng Phú đã ra quyết định kỷ luật cách chức đảng ủy viên đối với ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968), Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuận Phú về hành vi dùng nhà riêng đánh bạc và tham giam đánh bạc.

Ngày 8/4, ông Vương Ngọc Tánh, Bí thư đảng ủy xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, từ kết quả điều tra của Công an huyện Đồng Phú, Huyện uỷ Đồng Phú đã ra quyết định kỷ luật cách chức đảng ủy viên đối với ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968), Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuận Phú về hành vi dùng nhà riêng đánh bạc và tham giam đánh bạc.

>> Vụ “Phá sòng bài tại nhà Phó Bí thư xã”: Phó Bí thư không bị khởi tố vì… đánh ít
>> Phá sòng bạc tại nhà Phó Bí thư xã

Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú xác định, ông Tuấn đã dùng nhà của mình để chứa bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, ông Tuấn tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức tú lơ khơ được thua bằng hiện vật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Liên quan vấn đề, trước đó ngày 22/3, Công an huyện Đồng Phú đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng đối với ông Trần Quốc Tuấn với những tội danh như trên.

Như NNVN đã đưa tin, lúc 19h ngày 11/2, Công an huyện Đồng Phú đã bắt quả tang một vụ đánh bạc tại nhà riêng ông Trần Quốc Tuấn, thu giữ gần 100 triệu đồng và bốn xe máy. Vụ đánh bạc được chia thành hai sòng, trong đó sòng ngoài ông Tuấn trực tiếp cùng ba con bạc sát phạt nhau, còn sòng trong (được bảo vệ cẩn mật) gồm chín con bạc, chủ yếu là phụ nữ. Công an huyện Đồng Phú cũng đã ký các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 9 bị can tham gia đánh bạc, trong đó có bà Nguyễn Thị Tâm, vợ ông Tuấn. Cơ quan công an chỉ khởi tố nhóm phụ nữ đánh bạc, còn đối với nhóm ông Trần Quốc Tuấn do hình thức ăn thua không lớn nên không bị khởi tố.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất