| Hotline: 0983.970.780

Cải tạo đất sỏi đá trồng đinh lăng lãi 150 triệu đồng sau 3 đợt thu hoạch

Thứ Hai 23/10/2017 , 07:15 (GMT+7)

Mô hình trồng đinh lăng của gia đình ông Cao Như Hoàng ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) dù chưa thu hoạch củ, chỉ bán lá, cành làm vị thuốc đã thu lãi 150 triệu đồng.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cây xanh tốt, ông Hoàng cho biết, trước đây vùng đất khô cằn sỏi đá này chỉ trồng được cây keo lai. Những năm đầu tiên đất còn tốt, keo sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình ông có thu hoạch, nhưng về sau đất ngày càng khô cằn nên cây chẳng lên nổi.

15-59-24_1
Vườn cây đinh lăng nhà ông Hoàng

Thấy việc trồng keo của gia đình ngày càng bấp bênh, nên ông luôn trăn trở giờ trồng cây gì cho phù hợp, lại có thu nhập kinh tế.

Tình cờ, ông phát hiện nhu cầu “săn” lùng cây đinh lăng làm vị thuốc trong đông y cũng như dùng củ đinh lăng ngâm rượu, hay tạo chơi cây bonsai của người dân rất lớn. Từ đó, năm 2014 ông đã mua 10.000 cây đinh lăng, với giá 7.000 đ/cây về trồng trên 8.000m2 đất.

“Trước khi trồng cây đinh lăng tôi đã tìm hiểu sâu về kỹ thuật canh tác. Đây là loại có cây có thể phát triển ở nhiều loại đất khác nhau. Song, cây sẽ cho năng suất cao nếu được trồng trên đất pha cát tới xốp, thông thoáng và khả năng giữ ẩm ở mức độ trung bình. Đặc biệt cây không chịu được sự khô hạn nhưng cũng không ưa đọng nước.

Đất của gia đình tôi thuộc dạng khô cằn lẫn sỏi đá, khi trồng tôi phải tiến hành cày xới kỹ, kết hợp trộn bón phân bò hoai mục, phân gà, mùn hữu cơ… Để giúp cây đỡ úng nước, tôi đã vun gốc, đào rãnh và trồng với khoảng cách 70 x 80 cm. Đầu tư hệ thống tưới phun mưa...”, ông Hoàng chia sẻ.

Ngoài việc bán lá, cành ông Hoàng còn chiết cây gốc để bán giống. Việc cung cấp giống cũng mới tiến hành trong năm nay vì có khách hàng đặt 20.000 cây, giá bán bình quân 5.000 đồng/cây.

Nhờ chăm sóc tốt nên sau 2 năm cây đinh lăng của gia đình ông Hoàng đã vươn cao, tán xòe rộng. Tuy nhiên để cây tập trung nuôi rễ và củ ông đã khống chế chiều cao cây phù hợp, chỉ từ 1 - 1,2m bằng cách tỉa bớt lá, cành. Tất cả sản phẩm “dư thừa” của cây đinh lăng đều được thương lái thu mua về làm vị thuốc. Trong đó, lá được bán khô với giá 50.000 đồng/kg và cành bán tươi 45.000 đồng/kg.

Từ ngày bắt đầu thu hoạch lá, cành đến nay chỉ có 3 đợt, nhưng ông đã thu lãi 150 triệu đồng. Nhận thấy đinh lăng có nhiều tiềm năng, ông đã trồng thêm 2.000m2 nữa.

“Toàn bộ diện tích cây đinh lăng của tôi đang sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến trong 3 năm tới cây sẽ cho thu hoạch củ (giá hiện tại 200 ngàn đ/kg) nhưng tôi dự định sẽ trồng lâu hơn để củ càng to càng có giá trị. Đặc biệt, tôi sẽ chọn những cây đẹp để chơi bonsai, khi đó mức thu nhập của gia đình tôi sẽ nâng lên nhiều”, ông Hoàng chia sẻ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm