| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh vườn cam cuối vụ hơn 2.000 tấn ồ ạt rụng

Thứ Ba 18/02/2020 , 09:24 (GMT+7)

Nhìn vườn cam ồ ạt rụng, nhiều hộ dân tại huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) không khỏi xót xa. Bởi bao vốn liếng, công sức của họ đã bị mất chỉ trong vài ngày.

Khoảng 1 tuần nay do mưa kéo dài nhiều ngày, đã khiến nhiều diện tích cam ở Hàm Yên ồ ạt rụng. Trong đó xã Phù Lưu rụng 1.200 tấn, xã Yên Lâm rụng 550 tấn, xã Yên Thuận rụng 300 tấn…  Ảnh: Đào Thanh.

Khoảng 1 tuần nay do mưa kéo dài nhiều ngày, đã khiến nhiều diện tích cam ở Hàm Yên ồ ạt rụng. Trong đó xã Phù Lưu rụng 1.200 tấn, xã Yên Lâm rụng 550 tấn, xã Yên Thuận rụng 300 tấn…  Ảnh: Đào Thanh.

Hơn 2.500 tấn cam đồng loạt rụng khiến nhiều vườn cam trĩu quả chỉ còn lác đác vài quả. Cam rụng tràn ngập ở dưới gốc, dưới các khe đồi, khe suối. Ảnh: Đào Thanh.

Hơn 2.500 tấn cam đồng loạt rụng khiến nhiều vườn cam trĩu quả chỉ còn lác đác vài quả. Cam rụng tràn ngập ở dưới gốc, dưới các khe đồi, khe suối. Ảnh: Đào Thanh.

Nguyên nhân ban đầu được Phòng NN-PTNT huyện Hàm Yên xác định là do cam cuối vụ đến giai đoạn chín quá lại gặp thời tiết mưa liên tục nên ồ ạt rụng. Hơn nữa năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến các lễ hội trên địa bàn cũng như việc thông thương vận chuyển hạn chế, cam tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đào Thanh.

Nguyên nhân ban đầu được Phòng NN-PTNT huyện Hàm Yên xác định là do cam cuối vụ đến giai đoạn chín quá lại gặp thời tiết mưa liên tục nên ồ ạt rụng. Hơn nữa năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến các lễ hội trên địa bàn cũng như việc thông thương vận chuyển hạn chế, cam tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đào Thanh.

Tại nhiều vùng cao, việc thuê nhân công cõng cam xuống điểm tập kết lên tới 10.000 đồng/yến, trong khi cam bán cho thương lái chỉ 4.000-5.000 đồng/kg, trừ các khoản đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công làm cỏ… khiến chủ vườn gần như không có lãi. Ảnh: Đào Thanh.

Tại nhiều vùng cao, việc thuê nhân công cõng cam xuống điểm tập kết lên tới 10.000 đồng/yến, trong khi cam bán cho thương lái chỉ 4.000-5.000 đồng/kg, trừ các khoản đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công làm cỏ… khiến chủ vườn gần như không có lãi. Ảnh: Đào Thanh.

Anh Lý Phúc Thái, Trưởng thôn Khuổi Nọ, xã Phù Lưu cho biết, thôn có 80 hộ trồng cam, với tổng sản lượng khoảng 2.000 tấn. Vụ năm nay có khoảng 50% hộ có cam bị rụng đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập. Nhất là với 4 hộ nghèo và hộ cận nghèo đã vay tiền của ngân hàng để đầu tư trồng cam thì khó khăn càng chồng chất khó khăn. Ảnh: Đào Thanh.

Anh Lý Phúc Thái, Trưởng thôn Khuổi Nọ, xã Phù Lưu cho biết, thôn có 80 hộ trồng cam, với tổng sản lượng khoảng 2.000 tấn. Vụ năm nay có khoảng 50% hộ có cam bị rụng đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập. Nhất là với 4 hộ nghèo và hộ cận nghèo đã vay tiền của ngân hàng để đầu tư trồng cam thì khó khăn càng chồng chất khó khăn. Ảnh: Đào Thanh.

Hiện huyện Hàm Yên còn hơn 11.000 tấn cam chưa thu hoạch, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân nỗ lực thu hoạch tránh thiệt hại. Hiện Tuyên Quang đã hết mưa nên cam đã hạn chế rụng, nhưng nếu tiếp tục có mưa thì cam sẽ lại tiếp tục rụng. Ảnh: Đào Thanh.

Hiện huyện Hàm Yên còn hơn 11.000 tấn cam chưa thu hoạch, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân nỗ lực thu hoạch tránh thiệt hại. Hiện Tuyên Quang đã hết mưa nên cam đã hạn chế rụng, nhưng nếu tiếp tục có mưa thì cam sẽ lại tiếp tục rụng. Ảnh: Đào Thanh.

Toàn huyện Hàm Yên có hơn 7.000 ha cam. Tổng sản lượng trung bình hằng năm đạt gần 81.000 tấn. Từ đầu vụ đến nay huyện đã thu hoạch được 70.000 tấn, còn lại khoảng 11.000 tấn. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần nay nhiều vườn cam chỉ còn lác đác vài quả. Ảnh: Đào Thanh.

Toàn huyện Hàm Yên có hơn 7.000 ha cam. Tổng sản lượng trung bình hằng năm đạt gần 81.000 tấn. Từ đầu vụ đến nay huyện đã thu hoạch được 70.000 tấn, còn lại khoảng 11.000 tấn. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần nay nhiều vườn cam chỉ còn lác đác vài quả. Ảnh: Đào Thanh.

   

Cam ở Hàm Yên tập trung chủ yếu tại 13 xã, trong đó các xã có diện tích cam lớn nhất là Phù Lưu với sản lượng trung bình năm đạt 32.000 tấn; xã Tân Thành, sản lượng gần 8.000 tấn; xã Yên Lâm, sản lượng 6.700 tấn. Ảnh: Đào Thanh.

Cam ở Hàm Yên tập trung chủ yếu tại 13 xã, trong đó các xã có diện tích cam lớn nhất là Phù Lưu với sản lượng trung bình năm đạt 32.000 tấn; xã Tân Thành, sản lượng gần 8.000 tấn; xã Yên Lâm, sản lượng 6.700 tấn. Ảnh: Đào Thanh.

Hạn chế những thiệt hại đáng tiếc cho những niên vụ tiếp theo, Ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cũng như UBND huyện Hàm Yên sẽ xây dựng kế hoạch tăng cường quảng bá, tiếp thị tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển chế biến sâu; khuyến cáo bà con nên bán cam vào dịp tháng 10, tháng 11 âm lịch (thời điểm cam chính vụ). Ảnh: Đào Thanh.

Hạn chế những thiệt hại đáng tiếc cho những niên vụ tiếp theo, Ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cũng như UBND huyện Hàm Yên sẽ xây dựng kế hoạch tăng cường quảng bá, tiếp thị tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển chế biến sâu; khuyến cáo bà con nên bán cam vào dịp tháng 10, tháng 11 âm lịch (thời điểm cam chính vụ). Ảnh: Đào Thanh.

Xem thêm
4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR. Phát hiện nấm gây bệnh đen mang trên tôm hùm bông. Mưa lốc làm thiệt hại gần 90 ngôi nhà ở Mù Cang Chải. Mùa du lịch trên quê hương ‘đệ nhất danh trà’.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường hàng không dịp 30/4 - 1/5

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, sản lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm