| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Thêm hy vọng cho người vô sinh, hiếm muộn

Thứ Tư 23/05/2018 , 08:36 (GMT+7)

Mới đây, tại ngày hội “Mong ước gần hơn” tổ chức tại TP Cần Thơ đã có 150 cặp vợ chồng được tư vấn điều trị vô sinh hiếm muộn miễn phí tại Bệnh viện quốc tế Phương Châu. 

BS.CKI Dư Huỳnh Hồng Ngọc, trưởng khoa hiếm muộn (Bệnh viện quốc tế Phương Châu) cho biết: “Cứ 100 cặp vợ chồng trong tháng "cố gắng có bầu" thì chỉ có 25% có khả năng có bầu tự nhiên. Bước qua 35 tuổi, tỷ lệ có thai tự nhiên dưới 15%, qua 40 tuổi thì xuống còn 5%.

07-25-55_mot_truong_hop_khch_hng_dieu_tri_vo_sinh_hiem_muon_thnh_cong_ti_bv_phuong_chu
Một trường hợp khách hàng điều trị vô sinh hiếm muộn thành công tai BV Phương Châu

Anh Lý Bảo Toàn, 51 tuổi, ở Cần Thơ, chia sẻ: “Gần 15 năm không có con, niềm vui vỡ òa khi hay tin vợ tui đã thụ tinh trong ống nghiệm thành công. Ngày con chào đời, tui không kiềm được nước mắt”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, vô sinh có thể do chồng hoặc do vợ. Nguyên nhân vô sinh do vợ chiếm 40%, chồng 30%, cả hai vợ chồng 20%, khác 10%. Việc điều trị vô sinh mất rất nhiều thời gian. Trường hợp nhẹ thì điều trị mất khoảng 1-2 tháng, trường hợp nặng hơn mất từ 5- 7 năm, nhưng cũng có trường hợp mãi mãi không bao giờ được thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ.

Tuy nhiên, tỷ lệ điều trị thành công vô sinh và hiếm muộn của các cơ sở y tế tại Việt Nam hiện nay không hề thua kém nhiều nước phát triển. Các phương pháp điều trị vô sinh áp dụng thành công ở Việt Nam: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung; kích thích buồng trứng; thụ tinh trong ống nghiệm… Với chi phí từ 70-80 triệu đồng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, 325 em bé ra đời từ đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.