| Hotline: 0983.970.780

Canh bạc tất tay của người Thái

Thứ Tư 25/12/2019 , 06:50 (GMT+7)

Sau những thất bại ở vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30, Thái Lan đặt trọn quyết tâm vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà.

thi150558877
Hậu vệ gốc Thụy Điển, Deeromram được triệu tập lên U23 Thái Lan

Để đạt mục tiêu vào top 3, qua đó giành vé dự Olympic Tokyo 2020, lãnh đạo bóng đá Thái Lan mà đại diện là HLV Akira Nishino chấp nhận “xé bỏ” những nguyên tắc.

Đầu tiên là việc triệu tập hậu vệ trái gốc Thụy Điển, Kevin Deeromram. Anh này từng bị chính HLV Nishino loại thẳng tay trước thềm SEA Games 30 vì giả chấn thương để thi đấu cho CLB.

Theo quan niệm của ông thầy người Nhật, một cầu thủ không có động lực chiến đấu vì màu cờ sắc áo, sẽ không được trao cơ hội. Tuy nhiên, khi bị dồn vào thế chân tường vì những thất bại liên tiếp, Nishino phải xuống nước.

Thứ nữa, HLV Nishino nghiên cứu một cách nghiêm túc đổi sang chiến thuật 3-5-2. Trang Siam Sport cho rằng, thay đổi của nhà cầm quân 64 tuổi là để phù hợp với tình hình nhân sự. Nhưng những chuyên gia bóng đá xứ chùa vàng đồng loạt nhận định, ông Nishino làm vậy là để gia cố hàng phòng ngự - tử huyệt của Thái Lan suốt thời gian qua.

Với ba trung vệ, Thái Lan sẽ tập trung tấn công bằng những hậu vệ cánh. Đó là điểm mạnh của nền bóng đá nước này hàng chục năm qua, nhưng cũng là thứ mà Nishino chưa từng thử trong sự nghiệp cầm quân. Cả khi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018 đến nửa năm làm việc cùng bóng đá Thái Lan, ông đều trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng nay, khi bắt buộc phải có thành tích để vực dậy cả nền bóng đá, cả Nishino lẫn LĐBĐ Thái Lan chấp nhận đi ngược lại những giá trị mà họ hằng tôn thờ.

Thực tế, người Thái hơn một lần “đổi hướng đi” sau giai đoạn cầm quân của Kiatisuk. Trước khi mời Nishino, xứ chùa vàng từng hướng sự chú ý sang châu Âu và Nam Mỹ - những nền bóng đá phát triển. Nhưng rồi các thầy ngoại danh tiếng như Milovan Rajevac, Alexander Gama lần lượt thất bại, họ chấp nhận một thực tế rằng HLV Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ dễ dàng phát huy sức mạnh tập thể hơn.

HLV Nishino phần nào giúp người Thái an tâm, bằng những trận hòa Việt Nam, đội bóng số một Đông Nam Á, nhưng thành tích chung của họ vẫn chưa thể nào sánh bằng thầy trò Park Hang-seo. Trong khi Việt Nam hết vô địch AFF Cup lại giành HCV SEA Games, thì Thái Lan giờ đang trăn trở với thành tích của lứa U23 tại giải châu Á – thứ Việt Nam đã làm rất tốt và thành công từ hai năm trước.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm