| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát nổ súng bắt 2 kẻ trộm két sắt

Thứ Ba 03/05/2016 , 15:17 (GMT+7)

Trưa 28-4, Phạm Âu Hồng Dũng (34 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) đột nhập vào nhà anh Ngọc (ở TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lấy trộm chiếc két sắt có nhiều tài sản.

 
Đối tượng Dũng và Hoà


Chạy đến đường Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), thì bị tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức phát hiện dấu hiệu khả nghi nên áp sát, theo dõi.

Lúc này, Dũng đang cầm lái rú ga tháo chạy, Hòa ngồi sau ném chiếc két sắt vào lực lượng hình sự nhưng các trinh sát hình sự kịp thời né tránh được.

Trinh sát đã phân công đồng đội ở lại giữ chiếc két sắt, nhóm còn lại tiếp tục truy bắt được 2 đối tượng về hướng đại lộ Phạm Văn Đồng.

Hai đối tượng lạn lách, đánh võng, liên tục đạp vào xe của nhóm trinh sát và chạy ngược chiều trên làn ôtô ở đại lộ Phạm Văn Đồng khiến nhiều phương tiện phải nép vào 2 bên đường.

Nhận thấy 2 đối tượng chống cự quyết liệt và gây nguy hiểm cho người đi đường, cảnh sát hình sự phải nổ 6 phát súng chỉ thiên, nhưng 2 kẻ trộm vẫn tiếp tục phóng xe chạy về hướng ngã tư Bình Triệu.

Sau hơn hơn 10km, đến giao lộ Hiệp Bình – Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), các trinh sát hình sự đã ép sát, khống chế bắt gọn cả 2.

Công an quận Thủ Đức đang hoàn tất hồ sơ bàn giao 2 nghi phạm và tang vật trên cho Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.