| Hotline: 0983.970.780

Cặp tiền đạo trong mơ

Thứ Sáu 08/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Hơn một lần kể từ ngày Công Phượng nổi danh, tiền đạo xứ Nghệ được nhắc đến như một phương án tối ưu bên cạnh đàn anh Công Vinh trong màu áo ĐTQG.

Duyên với Thái Lan

Bị đánh giá thấp hơn một chút so với những đàn anh đang nổi đình đám như Văn Thắng, Đình Tùng, nhưng Công Phượng cuối cùng lại được HLV Miura ưu ái đôn lên ĐTQG chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Thái Lan vào ngày 24/5 tới.

Thậm chí tiền đạo xứ Nghệ còn sáng cửa đá chính nhất trong số các đồng đội đi cùng từ đội U23, bởi ĐTVN hiện chỉ có thêm 2 tiền đạo là Công Vinh và Hải Anh.

Tương lai được sát cánh cùng đàn anh Công Vinh, với Công Phượng là điều hoàn toàn nằm trong tầm với của cựu thủ quân U19 Việt Nam. Anh được thầy Miura ủng hộ, có khả năng chơi nhiều vị trí trên hàng công, và đặc biệt là rất có duyên với mành lưới Thái Lan.

Còn nhớ, cách đây một năm rưỡi trong trận ra quân ở giải vô địch Đông Nam Á 2013, chính Công Phượng là người mở màn cho chiến thắng 3-2 đầy ấn tượng trước U19 Thái Lan. Sau đó một năm, lại là chân sút sinh năm 1995 lập cú đúp vào lưới U21 Thái Lan, giúp lứa U19+ có danh hiệu đầu tiên tại giải U21 quốc tế.

Báu vật của bầu Đức chưa hẳn đã hay nhưng quả thật rất may trước khung thành người Thái. Bốn lần chạm trán đội bóng xứ chùa vàng, Công Phượng ghi tới 3 bàn - hiệu suất khủng khiếp gợi nhớ đến cái duyên của thần đồng Văn Quyến ngày nào.

Trong bối cảnh không thể toàn tâm toàn ý cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018, HLV Miura rất cần cái duyên ấy của Công Phượng, ít nhất là cho mục tiêu giành vé lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Bất ngờ

Thực tế thì đã khá lâu, ĐTVN không chơi với một cặp tiền đạo đúng nghĩa. Tại AFF Cup 2014, dù có trong tay khá nhiều chân sút có số má như Hải Anh, Anh Đức, Công Vinh nhưng HLV Miura thường chỉ bố trí một người đá trung phong. Đến trận bán kết lượt về gặp Malaysia, khi ông đẩy Văn Quyết lên đá ngang hàng với Công Vinh thì chúng ta lại thua sấp mặt.

Xa hơn, ở giải đấu Việt Nam từng đăng quang là AFF Cup 2008, HLV Calisto khi ấy cũng không chơi với 2 trung phong cắm. Việt Thắng là người duy nhất hưởng đặc quyền ấy, trong khi Công Vinh (một tiền đạo thứ thiệt) bị đẩy ra cánh trái làm nhiệm vụ chim mồi.

Việc Công Phượng được đôn lên ĐTQG có thể giúp HLV Miura quay về với sơ đồ 4-4-2 ưa thích. Bản thân cầu thủ này và Công Vinh đều thuộc mẫu tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến và tự tạo ra cơ hội cho bản thân. Thêm vào đó, bộ đôi gốc Nghệ An còn thường lùi sâu tìm bóng, giúp hàng tiền vệ tránh được tình trạng quá tải trước đối thủ mạnh Thái Lan.

Cái khó duy nhất nếu để Công Vinh - Công Phượng đá cặp cùng nhau là sự cân bằng trong lối chơi. Ai cũng biết, Văn Quyết, Thành Lương không thực sự giỏi khi phòng ngự, và sự xuất hiện đồng thời của “bộ tứ huyền ảo” sẽ khiến tính chặt chẽ của ĐTVN bị ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, chiến lược gia 51 tuổi đã nhiều lần chứng tỏ tài cầm quân cực “dị” như xếp tiền vệ Tấn Tài đá hậu vệ phải ở vòng loại giải U23 châu Á, hay đẩy Văn Quyết chơi tiền đạo ảo trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Công Vinh, Công Phượng đều là những tiền đạo có tài năng đặc biệt của bóng đá Việt Nam, và người hâm mộ có quyền chờ đợi bất ngờ đến từ sự kết hợp này.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm