| Hotline: 0983.970.780

Cắt bỏ nội dung về Trần Hoằng Nghị trong sách 'Lịch sử Việt Nam phổ thông'

Thứ Sáu 09/11/2018 , 09:17 (GMT+7)

Câu “Trần Thủ Độ sinh năm giáp Dần (1194) ở khu Bến Trấn, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay thuộc xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)” và câu “thân phụ của Trần Thủ Độ là Trần Hoằng Nghị” sẽ bị cắt bỏ.

14-52-07_lich_su_vn_pho_thong_3

Theo đó, trong văn bản số 187/VSH, gửi Ban liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn, ông Đinh Quang Hải – Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) cho biết: Lãnh đạo Viện Sử học đã gửi công văn thống nhất với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật trong sách “Lịch sử Việt Nam phổ thông” tái bản sẽ cắt bỏ những câu trên.

Cụ thể, trong tập 3, từ thế kỷ X đến năm 1593, do Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Tường làm chủ biên, phần về nhà Trần (1225-1400), trang 194, viết: "Trần Hoằng Nghị là thân phụ Thái sư Trần Thủ Độ". Điều này khiến hậu duệ họ Trần và bạn đọc bất bình vì trong chính sử không hề nhắc đến thân phụ Trần Thủ Độ là ai.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất