| Hotline: 0983.970.780

'Cát mộng duy xà' và thông điệp tự thay đổi để phát triển ngành nông nghiệp

Thứ Hai 10/02/2025 , 21:00 (GMT+7)

Các lãnh đạo Bộ NN-PTNT thống nhất động lực chính là chìa khóa để ngành tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2025.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh vai trò của động lực với tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh vai trò của động lực với tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Ảnh: Tùng Đinh.

Chiều 10/2, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 1/2025 do Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì, với sự tham dự của một số Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Thay đổi để phát triển

Đúng với tinh thần làm việc trong giai đoạn hiện nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tập trung vào 2 vấn đề chính, thứ nhất là tìm giải pháp tăng trưởng theo mục tiêu của năm 2025 và sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả sau sắp xếp, hợp nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều lĩnh vực trong ngành nông nghiệp đã đạt ngưỡng cao, cần tìm ra động lực mới hoặc làm mới động lực cũ để tiếp tục tăng trưởng.

“Trong những hội nghị, hội thảo tới, có lẽ chúng ta nên cùng nhau trả lời câu hỏi: Động lực là gì?”, người đứng đầu ngành nông nghiệp chia sẻ và gợi ý về cách sử dụng những con số một cách khéo léo để vừa tạo cảm xúc, vừa truyền đạt hết thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng tin tưởng rằng, không gian phát triển của ngành nông nghiệp vẫn rộng mở nếu kết hợp được với những tiến bộ về khoa học, công nghệ của nhân loại. Không gian doanh nghiệp còn rộng mở nếu có sự liên kết rộng mở, thực chất và đổi mới trong tư duy từ đơn giá trị sang đa giá trị.

'Cát mộng duy xà' là thông điệp tự thay đổi để phát triển mà Bộ trưởng Lê Minh Hoan muốn chia sẻ với ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới. Ảnh: Tùng Đinh.

"Cát mộng duy xà" là thông điệp tự thay đổi để phát triển mà Bộ trưởng Lê Minh Hoan muốn chia sẻ với ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới. Ảnh: Tùng Đinh.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng lưu ý về việc cần phản ứng nhanh hơn với chính sách; mạnh dạn đưa ra những kiến nghị về thay đổi chính sách với mục tiêu lớn nhất là đem lại lợi ích cho người nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Gửi lời cảm ơn đến các đơn vị thuộc Bộ trong suốt gần 1.500 ngày đồng hành vừa qua, Bộ trưởng tin tưởng rằng khi cùng nhau cố gắng, ngành nông nghiệp sẽ có được những điều mới mẻ hơn, thiết thực hơn và giá trị hơn.

Liên quan vấn đề hoạt động sau sắp xếp, hợp nhất, Bộ trưởng khẳng định ai cũng có những cảm xúc riêng nhưng cần nhìn về tương lai, tự cân bằng để hướng đến những điều phía trước, trong “mái nhà mới”.

Năm Tỵ, mượn câu nói “Cát mộng duy xà”, Bộ trưởng bày tỏ sẽ có nhiều điềm lành trong năm 2025 và những thay đổi trước mắt cũng giống như việc rắn lột da, để thay đổi, để trưởng thành, để cứng cáp hơn. Qua đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhắn nhủ thông điệp mỗi người cần mạnh dạn, chủ động thay đổi để đón nhận tương lai.

Cần xây dựng nhiều kịch bản, phương án

Trước đó, trong phần thảo luận của hội nghị, các Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã đưa ra ý kiến về giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2025 do Chính phủ giao. Cụ thể, tăng trưởng ngành phải trên 4% và kim ngạch xuất khẩu nông sản phải tiệm cận 70 tỷ USD, đây là mục tiêu được đánh giá là nặng nề.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Bộ NN-PTNT đều cho rằng dù nặng nề vẫn phải thực hiện. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói cần làm mới động lực và tìm ra động lực mới cho sản xuất. Trong đó phải xác định được các đối tượng cụ thể để xây dựng phương án mở cửa thị trường, thúc đẩy tăng trưởng.

Hiện nay, về xuất khẩu đang có nhiều thách thức, ví dụ như nguy cơ xảy ra xung đột thương mại ở các thị trường chủ lực của Việt Nam, nhiều thị trường nâng hàng rào kỹ thuật, thủ tục hành chính hoặc áp thuế nhập khẩu cao.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT thống nhất việc xây dựng nhiều kịch bản, phương án để có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT thống nhất việc xây dựng nhiều kịch bản, phương án để có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước tình hình đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho rằng, cần xây dựng các kịch bản cho từng khả năng. Ví dụ, với xuất khẩu lâm sản, phải sẵn sàng cho tình huống bị Hoa Kỳ áp thuế hoặc sự dịch chuyển của các nước bị Hoa Kỳ áp thuế sang Việt Nam.

Trong khi đó, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn của các đơn vị trong Bộ NN-PTNT để đàm phán, mở cửa các thị trường mới, các mặt hàng mới. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh thêm vấn đề đảm bảo, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong xuất khẩu để tránh xảy ra rủi ro.

Đánh giá về tình hình sản xuất nông sản trong năm 2025 từ góc độ thủy lợi, phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết năm nay sẽ có phần đỡ khốc liệt hơn so với 2024, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng của ngành.

Liên quan vấn đề sau sắp xếp, hợp nhất 2 Bộ, các lãnh đạo Bộ NN-PTNT chỉ đạo các đơn vị chủ động làm việc sớm, cả hợp nhất nội bộ lẫn hợp nhất giữa 2 Bộ để sớm ổn định, đi vào hoạt động ngay.

Xem thêm
Ông Trương Cảnh Tuyên làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chiều 10/2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định chức danh Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Có thể tiết kiệm hơn 600 triệu m3 sau 2 đợt lấy nước đổ ải

Ngày 10/2, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT tổ chức kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2024-2025 tại tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Đại học Sư phạm Hà Nội lần đầu tiên tuyển sinh ngành hot 'Công nghệ sinh học'

Là trường đầu ngành về đào tạo các khối ngành sư phạm, mùa tuyển sinh năm 2025, lần đầu tiên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh mã ngành mới - Cử nhân công nghệ sinh học.

Bình luận mới nhất