| Hotline: 0983.970.780

Câu chuyện cỏ ba lá và 3 bạn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thứ Bảy 12/10/2024 , 05:52 (GMT+7)

Chuyến công tác tại Ireland ghi nhận nhiều điều sâu sắc, ý nghĩa. Đó là câu chuyện về loài cỏ ba lá và cuộc gặp bất ngờ với 3 bạn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gặp 3 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (thứ 2, thứ 3 và thứ 6 từ bên trái sang) trong chuyến công tác tại Ireland.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gặp 3 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (thứ 2, thứ 3 và thứ 6 từ bên trái sang) trong chuyến công tác tại Ireland.

Chuyến công tác tại Ireland ghi nhận nhiều điều sâu sắc, ý nghĩa. Đó là câu chuyện về loài cỏ ba lá - biểu tượng của đất nước có tên gọi mỹ miều theo phiên âm Hán Việt: Ái Nhĩ Lan. Đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ và xúc động với 3 bạn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang theo học Chương trình Đối tác Nông nghiệp Thực phẩm Ireland - Việt Nam (IVAP), nhằm hỗ trợ chuyển đổi hệ thống thực phẩm thông qua trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kiến thức, đào tạo, phát triển kỹ năng.

3 bạn sinh viên, mỗi người một quê: người xứ vải thiều Bắc Giang, người đất nhãn Hưng Yên, người quê hương 5 tấn Thái Bình. 3 gương mặt trẻ trung, rạng ngời tinh thần lạc quan, sự tự tin, đang háo hức tiếp thu tinh hoa khoa học nông nghiệp từ một đất nước nhóm đầu thế giới về sự thịnh vượng và chỉ số hạnh phúc. Cùng tham quan nông trại hữu cơ, tuần hoàn khu vực ngoại thành, các bạn say sưa giới thiệu, phân tích về mục tiêu, sứ mệnh của mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm thiên nhiên và giáo dục môi trường, với tên gọi nhiều gợi mở: Airfield.

Không gian nông trại đa chức năng, đa giá trị, ngay cạnh đô thị sầm uất, san sát nhà cao tầng, nơi đất nước giàu có như Ireland, gợi lên nhiều ngẫm nghĩ. Cũng là thảm lá khóm hoa, cũng hàng cây trĩu quả, vẫn là những liếp rau xanh biếc, vẫn là những chuồng trại chăn nuôi, vậy mà sao đong đầy cảm xúc, thu hút hết lượt khách này đến lượt khách khác.

Bạn quê Lục Ngạn (Bắc Giang) hăng say chia sẻ cách thức tuần hoàn các chất phân hủy tự nhiên, tạo dinh dưỡng cho đất, cách thức tự nhiên dẫn dụ thiên địch và xua đuổi các côn trùng dịch hại, mà không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bạn quê Mỹ Hào (Hưng Yên) hào hứng thuyết minh cách thức biến chất thải chăn nuôi thành phân hữu cơ sinh học. Bạn quê Vũ Thư (Thái Bình), từng đoạt giải thể thao điện tử cấp quốc gia, mê mẩn trình bày về vai trò của giun đất giúp thay đổi độ phì của đất.

Loài thực vật cỏ ba lá nhỏ nhắn, mỏng manh, mà bền bỉ, ẩn dụ ý nghĩa về niềm tin, hy vọng tình yêu. Cỏ ba lá màu xanh mát lành có nhiều điểm tương đồng với loài rau bợ, me đất quê mình. 3 bạn sinh viên cũng đang trên hành trình trải nghiệm, học hỏi, khám phá, háo hức tích lũy từng kiến thức, kỹ năng thu nhận được, thành hành trang tiếp cận cách thức, tư duy làm nông mới. 3 bạn sinh viên sẽ tiếp tục hun đúc bầu nhiệt huyết, với trái tim khát khao cháy bỏng của thế hệ trẻ, hiện thực hóa giấc mơ góp phần thay đổi nông nghiệp nước nhà. 3 bạn sinh viên sẽ bắt đầu với cây vải, cây nhãn, cây lúa, rồi bao nhiêu cây trồng, vật nuôi khác trên vùng đất quê hương. 3 bạn sinh viên sẽ có thể bắt tay tạo dựng một nông trại tuần hoàn Airfield, kết hợp du lịch trải nghiệm thiên nhiên và giáo dục môi trường, ngay trong khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Nhà lãnh đạo một đất nước chia sẻ đầy niềm tin: “Hãy tin tôi đi, muốn biết tương lai một đất nước như thế nào, hãy hỏi những người trẻ, những người của thời đại trí tuệ nhân tạo, nền kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Muốn hình dung năm, mười năm nữa, nền nông nghiệp trên mảnh đất hình chữ S thân yêu sẽ như thế nào, hãy hỏi những bạn sinh viên nông nghiệp đáng yêu kia. Hãy tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, tiếp cận, trưởng thành. Trách nhiệm và bổn phận của những người đi trước, của giáo dục nông nghiệp là: Vun trồng cây - Vun trồng người - Vun trồng tương lai.

 

Ước tính rằng, khoảng 10.000 chiếc cỏ ba lá, mới có thể gặp được một chiếc cỏ bốn lá. Chiếc lá thứ tư đại diện cho sự may mắn. May mắn thì có hai loại: may mắn trời chomay mắn tự tạo. Người thành công là người biết tự tạo may mắn cho mình, biết chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón nhận sự may mắn đến với mình. Thành công hay may mắn không chỉ tình cờ hay ngẫu nhiên, mà còn được tạo nên bằng sự nỗ lực của mỗi người. Bí mật của sự may mắn nằm ở đó, hiện hữu trong tâm thức của thế hệ trẻ - con Lạc cháu Hồng đang học tập, trải nghiệm tại bất kỳ nơi nào trên thế giới rộng mở!

Xin gửi trọn niềm tin, hy vọngtình yêu, cùng sự may mắn tự tạo đến ba bạn sinh viên đang theo học ở phương xa, đến toàn thể sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhân ngày khai giảng năm học 2024-2025.

Xem thêm
Nền tảng để ASEAN vững vàng trước mọi biến động

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hơn lúc nào hết, ASEAN cần lấy tự cường làm nền tảng để vươn tầm, lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá.

Bảo vệ tài nguyên nước góp phần quan trọng vào phát triển bền vững

Trong 3 trụ cột của phát triển bền vững, chuyên gia đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường khi thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Rừng phòng hộ Tương Dương giải cứu cá thể sơn dương quý hiếm

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã phát hiện và giải cứu một cá thể sơn dương đực quý hiếm.

Bình luận mới nhất