| Hotline: 0983.970.780

Chăm lo cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Năm 17/12/2020 , 06:59 (GMT+7)

Chương trình 'Tết Nghĩa tình - Xuân Tân Sửu 2021' gây quỹ nhằm chăm lo an sinh xã hội cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM tiếp nhận ủng hộ và gửi thư cảm ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM tiếp nhận ủng hộ và gửi thư cảm ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tối 16/12, tại Đài Truyền hình TP.HCM, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Tân Sửu 2021” gây quỹ nhằm chăm lo an sinh xã hội cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Đến dự có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; ông Phạm Minh Hùng, trưởng cơ quan thường trực Hội Nông dân Việt Nam tại Miền Nam; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, hội nông dân các quận huyện, nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố.

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, với phương châm “không để một hộ nông dân nghèo bị lãng quên, không để hộ nông dân nào khó khăn bị tụt lại”, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân và nhân dân TP.HCM thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái, chương trình “Tết làm điều hay” được thực hiện trong 13 năm qua đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị và các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí.

Để từ đó, Hội Nông dân TP.HCM có điều kiện hỗ trợ, chăm lo cho hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình, những căn nhà tình thương vững chắc, những sổ tiết kiệm nghĩa tình để trang trải cuộc sống, những xuất học bổng giúp cho con em nông dân đến trường, những công cụ phương tiện sinh kế để lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

“Năm 2020 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lũ lụt ở miền Trung và hạn hán xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã tác động trực tiếp đến thu nhập, việc làm, đời sống của người dân. Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị”, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM chia sẻ.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Đoàn Văn Thanh, phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.HCM tiếp nhận ủng hộ và gửi thư cảm ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Đoàn Văn Thanh, phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.HCM tiếp nhận ủng hộ và gửi thư cảm ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân mong muốn chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm góp phần chia sẻ những khó khăn cho bà con nông dân có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, gắn với xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công ty CP Phân bón Bình Điền ủng hộ 200 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Công ty CP Phân bón Bình Điền ủng hộ 200 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Hội Nông dân TP.HCM cam kết sử dụng nguồn kinh phí tiếp nhận hiệu quả, đúng mục đích. Đồng thời, tiếp tục phát động trong các cấp hội chủ động tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên nông dân thông qua các hoạt động phong trào, công tác hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với mục tiêu giúp hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng TP.HCM theo hướng đô thị hiện đại.

Chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Tân Sửu 2021” đã nhận được hơn 9 tỷ 130 triệu đồng ủng hộ. Dự kiến tổng kinh phí năm 2021 là 11,75 tỷ đồng chăm lo cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với 200 công cụ sản xuất; 2.000 phần quà tết; 1.520 suất học bổng, 200 sổ tiết kiệm và 5 căn nhà tình thương.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc về mùa Xuân được biểu diễn bởi các nghệ sĩ NSƯT Vân Khánh, NSƯT Quế Trân, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, ca sĩ Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Quốc Đại... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc về mùa Xuân được biểu diễn bởi các nghệ sĩ NSƯT Vân Khánh, NSƯT Quế Trân, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, ca sĩ Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Quốc Đại... Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chương trình “Tết Nghĩa tình Xuân Canh Tý 2020” đã nhận được sự ủng hộ của hơn 80 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, thu được hơn 11,7 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, hỗ trợ nông dân vươn lên thoát nghèo, cải thiện sinh kế.

Cụ thể, chương trình đã trao hơn 2.007 phần quà Tết cho các hộ gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn giúp bà con đón tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh; kịp thời hỗ trợ các hội viên nông dân vừa thoát nghèo năm 2019 vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trao tặng 795 phần quà bằng tiền mặt cho các hội viên; trao tặng 109 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, bị bệnh nan y, hiểm nghèo; trao 944 suất học bổng Lương Định Của cho con em hội viên nông dân vượt khó học giỏi; trao tặng 9 căn nhà tình thương tại huyện Cần Giờ, quận 9 và quận 12; trao tặng 186 bộ công cụ sản xuất, hỗ trợ giống, máy móc, vật tư nông nghiệp cho hàng nghìn hộ nông dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho nhiều gia đình hội viên nghèo...

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm