| Hotline: 0983.970.780

Chờ Xuân Trường trở lại

Thứ Ba 02/07/2019 , 06:45 (GMT+7)

Tiền vệ HAGL là sự bổ sung đáng chú ý nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa của V-League 2019, sau khi chấm dứt trước hạn hợp đồng với Buriram United.

xun-truong14205172
Xuân Trường trong màu áo Buriram

Không có bom tấn nào nổ trong gần một tháng chuyển nhượng vừa qua khiến sự trở lại của Xuân Trường, trong màu áo HAGL, trở thành tâm điểm chú ý.

Lần thứ ba đem chuông đi đánh xứ người, tiền vệ quê Tuyên Quang vẫn không thể trụ lại bến đỗ mới, dù trình độ Thai League không hơn V-League là bao. Tuyển thủ quốc gia một lần nữa phải khởi động lại, từ CLB quen thuộc hơn chục năm qua, với thử thách đầu tiên là cựu vương Quảng Nam ở vòng tứ kết Cup Quốc gia hôm 3/7.

Sự trở lại của Xuân Trường là liều thuốc quý với HAGL lúc này, sau khi đá 4 trận liền không thắng tại V-League và rơi tự do xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dù vẫn hơn vị trí áp chót (phải đá trận play-off với đội xếp thứ nhì hạng Nhất) 4 điểm, tinh thần của đội bóng đến từ Pleiku đang sa sút. Họ cần một thủ lĩnh vực dậy tinh thần và nhiệm vụ ấy có thể trông chờ nơi Xuân Trường, người từng là đầu tàu của đội bóng phố Núi hồi đầu mùa 2018.

Thời điểm đó, tiền vệ sinh năm 1995 liên tục tỏa sáng, mà đỉnh cao là cú sút phạt thành bàn vào lưới Hải Phòng giúp HAGL lấy 1 điểm. Ngoài ra, việc được sát cánh với đồng đội chơi ăn ý là Tuấn Anh có thể mang tới những tác động cộng hưởng, thúc đẩy cả Xuân Trường lẫn HAGL tiến lên.

Tuy nhiên, lo lắng dành cho Xuân Trường cũng không phải ít. HAGL hiện là đội thủng lưới nhiều thứ ba V-League, với 21 bàn thua sau 13 vòng. Điểm yếu phòng ngự của họ rất dễ bị khai thác, trong khi Xuân Trường lại không giỏi ở khâu tranh chấp cũng như thu hồi bóng. Chính bởi nhược điểm này mà anh mất dần vị trí tại Buriram, trước khi chấp nhận trở về Việt Nam chỉ sau 4 tháng phiêu lưu trên xứ Chùa vàng.

Thuốc thử Quảng Nam được coi là đáng giá cho cả HAGL lẫn Xuân Trường lúc này bởi họ chính là đối thủ trực tiếp đua trụ hạng với đội bóng phố Núi. Thứ nữa, HAGL từng thắng chính Quảng Nam ở vòng 1/8 Cup Quốc gia năm ngoái, cũng ở sân Tam Kỳ. Nếu tái lập thành tích này, tâm lý của Xuân Trường nói riêng và HAGL nói chung sẽ được cởi bỏ. Đó cũng là bước đệm để tiền vệ trưởng thành từ lò JMG cạnh tranh một suất ở đội tuyển Việt Nam, trước thềm vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9 tới.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm