| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội thăm Công ty TNHH Cao su Việt Lào

Thứ Ba 17/05/2022 , 20:13 (GMT+7)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và làm việc tại Công ty TNHH Cao su Việt Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy chế biến mủ cao su 27/2 thuộc Cao su Việt Lào. Ảnh: VRG.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy chế biến mủ cao su 27/2 thuộc Cao su Việt Lào. Ảnh: VRG.

Chiều 17/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham quan dây chuyền sản xuất cao su tại Nhà máy chế biến mủ cao su 27/2, tham quan vườn cây cao su và thăm hỏi, tặng quà 20 công nhân khai thác Nông trường Bachiang 1. Những đơn vị này đều trực thuộc Công ty TNHH Cao su Việt Lào, một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của Cao su Việt Lào trong suốt 17 năm hoạt động tại Lào, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước Lào. Dự án của công ty là một điểm nhấn về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội giữa VRG và tỉnh Champasak nói riêng, 2 nước Việt Nam – Lào nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân Cao su Việt Lào. Ảnh: VRG.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân Cao su Việt Lào. Ảnh: VRG.

VRG hiện có 6 công ty tại Lào, gồm: Công ty TNHH Cao su Việt Lào, Công ty TNHH Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào, Công ty TNHH Quasa Geruco, Công ty TNHH Bolykhamxay Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay, Công ty TNHH Cao su Quavan. Các đơn vị này trải dài tại 5 tỉnh biên giới giữa Lào và Việt Nam, gồm: Oudomxay, Bolykhamxay, Salavan, Savanaket và Champasak.

Tổng vốn mà VRG đã đăng ký đầu tư tại Lào là 254,54 triệu USD. Tổng vốn đã đầu tư đến năm 2021 là 175,85 triệu USD. Tổng diện tích cao su hơn 26.368 ha. Tổng sản lượng khai thác lũy kế đến 2021 đạt 236.177 tấn, trong đó năm 2021 là 35.734 tấn. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 366,7 triệu USD, trong đó năm 2021 đạt 63,37 triệu USD. Dự kiến năm 2022 đạt 64,61 triệu USD. Tổng giá trị nộp ngân sách trên 16 triệu USD, trong đó năm 2021 là 2,28 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho VRG. Ảnh: VRG.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho VRG. Ảnh: VRG.

VRG đã đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su 27/2 tại Cao su Việt Lào với công suất chế biến 13.000 tấn/năm, nhà máy đã đưa vào vận hành từ năm 2013.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã hoàn thành xây dựng Nhà máy chế biến mủ tại Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào với công suất 6.000 tấn/năm; nhà máy chế biến tại Quasa Geruco với công suất giai đoạn I là 6.000 tấn/năm và đầu tư mở rộng nhà máy chế biến giai đoạn II nâng công suất lên 15.000 tấn/năm, đã đưa vào hoạt động cuối năm 2021.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Ảnh: VRG.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam. Ảnh: VRG.

Tổng số lao động thực hiện tại các dự án trong năm 2021 là 5.580 người, mức lương bình quân đạt từ 3 – 3,2 triệu Kip/người/tháng. Đóng góp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội trong vùng dự án khoảng 37.814 triệu Kip.

Các dự án cao su của VRG đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân trong vùng dự án và quan trọng nhất là đã thay đổi được tập quán sống du canh du cư, dần quen với định canh, định cư, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, quy mô công nghiệp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm