| Hotline: 0983.970.780

“Chưa bao giờ tuyển Việt Nam đá với Nhật Bản mà chơi hay thế!”

Thứ Sáu 25/01/2019 , 07:33 (GMT+7)

Các chuyên gia trong nước nức nở khen đội tuyển Việt Nam, cho rằng chúng ta có quyền tự hào rời Asian Cup 2019, sau màn trình diễn quá ấn tượng trước đội bóng mạnh nhất châu Á là Nhật Bản.


Diễn biến chính trận tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Cựu HLV Đoàn Minh Xương sau khi chứng kiến trận Việt Nam – Nhật Bản đã thốt lên: “Đội tuyển Việt Nam đá quá hay! Gặp đội bóng 6 lần liên tiếp vào VCK World Cup, 4 lần vô địch châu Á mà chơi như thế, gây khó khăn như thế cho họ thì quá hay rồi!”.

“Chưa bao giờ một đại diện của bóng đá Việt Nam đá với đội tuyển Nhật Bản mà gây nhiều khó khăn cho họ đến thế, chưa bao giờ đá với sự tự tin lớn đến vậy” – ông Xương nói thêm.

Ngoài ra, vị cựu HLV từng vô địch bóng đá quốc gia khi dẫn dắt thế hệ của Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Phạm Công Lộc… năm 1996 này nói thêm về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam: “Quá trình thi đấu thường xuyên ở các giải đỉnh cao châu Á giúp lối chơi của các cầu thủ Việt Nam hoàn thiện”.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải) đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

“Cộng thêm sự tự tin có được từ trận thắng Jordan giúp cho toàn đội phát huy được các điểm mạnh của mình, phòng ngự chủ động và phản công sắc sảo. Chỉ đến hiệp 2, khi Nhật Bản đẩy cao đội hình ép sân, đội tuyển Việt Nam mới phạm sai lầm” – vẫn là lời HLV Đoàn Minh Xương.

Về mặt cá nhân, ông Xương đánh giá cao tiền đạo Công Phượng và thủ môn Đặng Văn Lâm: “Công Phượng thường xuyên đặt khung thành của Nhật Bản vào tình trạng báo động với các pha tăng tốc của mình, trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm luôn làm nản lòng các chân sút của đối thủ bằng các pha phản xạ xuất sắc”.

Đội tuyển Việt Nam gây rất nhiều khó khăn cho Nhật Bản

“Tôi cho rằng những gì mà đội tuyển Việt Nam làm được là hết sức đáng tự hào, chúng ta đá tốt trước đội bóng có chất lượng hàng đầu châu Á, cho thấy sự ổn định về mặt chuyên môn, chứng minh đội tuyển Việt Nam đã vươn đến đẳng cấp khác hẳn trước đây” – ông Xương nhấn mạnh.

Trước đó, các HLV Phan Thanh Hùng và Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội tuyển Việt Nam có lợi thế về mặt tâm lý trước Nhật Bản, bời bất cứ kết quả nào xảy ra trong trận đấu tứ kết, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng đáng được gọi là những người hùng.

Thực tế trên sân chứng minh đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với tinh thần rất tốt, gây hàng loạt khó khăn cho đội bóng mạnh nhất châu Á là Nhật Bản!

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm