| Hotline: 0983.970.780

Bộ Tài nguyên - Môi trường họp báo về vụ cá chết:

Chưa có bằng chứng liên quan Formosa gây ra cá chết ở miền trung

Thứ Tư 27/04/2016 , 21:51 (GMT+7)

Sau nhiều giờ chờ đợi, hàng trăm phóng viên chưng hửng khi ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT phát biểu mấy phút ngắn ngủi rồi rời cuộc họp báo mà không cơ quan báo chí nào được đặt câu hỏi. Nhiều phóng viên tỏ ra rất bức xúc.

Từ 14h ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, Sở TN-MT các tỉnh Bắc Trung Bộ - địa phương có tình trạng cá chết hàng loạt. Nhận được thông tin này, từ trước 14h, khoảng 200 phóng viên các cơ quan báo chí thông tấn đã có mặt tại đây. Tuy nhiên, tất cả đều bị cơ quan này mời ra ngoài với lý do “họp kín”.

Đến khoảng 14h30, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN-MT) xuất hiện và mời PV các cơ quan báo chí vào trong căng tin của Bộ TN-MT chờ đợi. 30 phút sau, ông Sơn lại xuất hiện thông báo, sẽ không tổ chức họp báo, mời các cơ quan báo chí quay lại sau. Sự việc khiến các PV hết sức bất ngờ và thất vọng.

Tuy nhiên, khoảng 200 phóng viên vẫn kiên trì chờ đợi.

20-53-32_2
 Hơn 200 phóng viên các cơ quan báo chí tham dự cuộc họp báo

17h5 ngày 27/4, ông Sơn cho biết, đúng 19h, Bộ TN-MT sẽ tổ chức họp báo.

Sau nửa ngày chờ đợi mệt mỏi của hàng trăm phóng viên, 20h cùng ngày, Bộ TN-MT đã tổ chức cuộc họp báo về vụ cá chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vào tới Thừa Thiên-Huế. Cuộc họp báo do ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT chủ trì. Phòng họp kín người và dàn máy quay của các cơ quan thông tấn báo chí​.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, thông tin cá chết trong gần tháng quá là rất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Chính vì vậy, chiều nay, Bộ TN-MT cùng đại diện các bộ ngành liên quan và  UBND các tỉnh xuất hiện cá chết đã trao đổi về vụ việc cá chết. Tuy nhiên, việc cá chết là do nhiều nguyên nhân khác nhau, ở trên thế giới, có những nước mất rất nhiều thời gian mới xác định được nguyên nhân.

20-53-32_3
 Khung cảnh cuộc họp “kín” chiều nay giữa Bộ TN-MT và các cơ quan liên quan

Tại đây, ông Nhân nhận định, đây là vấn đề nóng nên hiện các Bộ ngành liên quan, các cơ quản lý, các nhà khoa học đã vào cuộc, qua đó đưa ra được nhiều ý kiến xác đáng. Trong đó, có 2 nhóm nguyên chính chính là:

Thứ nhất do con người, đó là việc xả thải nước thải gây ô nhiễm môi trường biển; thứ 2 là do hiện tượng dị thường của thời tiết kết hợp với tác động của con người tạo nên sự xuất hiện của tảo nở hoa (hay còn gọi là thủy triều đỏ). Tuy nhiên, cả hai nguyên nhân này mới chỉ là dự đoán, chứ chưa phải là kết luận cuối cùng.

Qua kiểm tra và thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng về mối liên quan của Cty Formosa và vấn đề cá chết hàng loạt. Trong khi đó, môi trường biển chưa phát hiện các thông số môi trường vượt quy chuẩn quy định.

Hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục xác định nguyên nhân, nếu cần thiết có thể huy động sự vào cuộc của các nhà khoa học quốc tế. Những kết quả từ quá trình lấy mẫu, phân tích mẫu, báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục cũng được đưa ra tại cuộc họp này.

Cũng tại đây, ông Võ Tuấn Nhân đề nghị các địa phương tổ chức quan trắc chất lượng nước biển ven bờ và có khuyến cáo các hoạt động du lịch, tắm biển trên địa bàn.

20h12, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tuyên bố kết thúc cuộc họp báo và bỏ ra ngoài một cách đột ngột trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm phóng viên báo chí. Tất cả những đề nghị xin trao đổi ý kiến đều bị lãnh đạo Bộ TN-MT khước từ rất dứt khoát.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm