| Hotline: 0983.970.780

Chương trình 'Nhịp cầu nhà nông' năm 2020

Thứ Hai 06/07/2020 , 14:48 (GMT+7)

Chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông là diễn đàn khuyến nông nhằm liên kết một cách có hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp

Chương trình gắn kết với chuỗi các hoạt động đối thoại và quảng bá hình ảnh, thông tin doanh nghiệp, hướng dẫn phân biệt phân bón thật giả, cung cấp địa chỉ, thông tin liên hệ uy tín của phân bón trên thị trường… đến nhà nông khắp cả nước.

Là cầu nối giữa địa phương, hợp tác xã và nhà nông với nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm cung cấp các thông tin mới nhất về con giống, cây trồng, vật nuôi và những xu thế nông nghiệp mới nhất nhằm tạo điều kiện để người nông dân được tiếp cận với khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhất trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, chương trình mang đến sân chơi bổ ích cho bà con nông dân được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp giỏi.

Qua 16 năm triển khai, Chương trình Nhịp cầu nhà nông đã là một địa chỉ uy tín mà bà con nông dân hết sức tin tưởng và mong chờ, Bộ NN-PTNT giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp tổ chức Chương trình Nhịp cầu nhà nông năm 2020:

Chương trình được tổ chức tại 5 địa điểm thuộc ba tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An.

  • Tại tỉnh An Giang: 2 chương trình
  • Huyện Chợ Mới: Từ 8h00 - 11h30 ngày 07/7/2020 (thứ Ba)
  • Long Xuyên: Từ 8h00 - 11h30 ngày 09/7/2020 (thứ Năm)
  • Tại tỉnh Bến Tre: 2 chương trình
  • Huyện Mỏ Cày Bắc: Từ 8h00 - 11h30 ngày 11/7/2020 (thứ Bảy)
  • Huyện Châu Thành: Từ 8h00 - 11h30 ngày 14/7/2020 (thứ Ba)
  • Tại tỉnh Long An: 1 chương trình
  • Xã Mỹ Lệ - Huyện Cần Đước: Từ 8h00 - 11h30 ngày 16/7/2020 (thứ Ba)

Diễn đàn, đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các cơ quan Trung ương, các cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT, số lượng 4 - 5 chuyên gia ở các lĩnh vực:

  • Trồng trọt, đất và phân bón: PGS.TS Mai Thành Phụng - Nguyên Trưởng Bộ phận thường trực Nam Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA).
  • Bảo vệ thực vật: PGS.TS. Trần Văn Hai - Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ.
  • Chăn nuôi, thú y: TS. Nguyễn Văn Bắc - Phó Trưởng Văn phòng thường trực tại Nam Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
  • Thủy sản: ThS. Nguyễn Công Thành - Giám đốc Trung tâm tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Ngoài ra, còn có các Cán bộ Khuyến nông cấp huyện, xã, bà con nông dân, chủ trang trại, HTX nông nghiệp thuộc các xã, thị trấn của Thành phố và các huyện lân cận Thành phố của tỉnh với nội dung:        

  • Tư vấn hướng dẫn cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, thủy sản, sử dụng phân bón…
  • Giới thiệu, hướng dẫn những nghề mới có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Chương trình Nhịp cầu nhà nông do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, Hội Nông dân tỉnh Long An và một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình.

Chương trình có sự đồng hành của thương hiệu Đạm Cà Mau thuộc Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm