| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia trong nước: "Đội tuyển Việt Nam sẽ gây bất ngờ trước Nhật Bản"

Thứ Năm 24/01/2019 , 07:50 (GMT+7)

Thừa nhận Nhật Bản là đội bóng có trình độ rất cao so với mặt bằng châu Á và so với chính đội tuyển Việt Nam, nhưng những nhà chuyên môn trong nước vẫn nói về khả năng đội bóng của HLV Park Hang Seo gây bất ngờ và cách thức đi đến bất ngờ ấy.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh hào hứng cho biết: “Tất cả mọi điều đều có thể xảy ra trong bóng đá. Bóng đá chứa đứng bất ngờ thì đó mới là bóng đá và mới hấp dẫn. Nếu như đội mạnh luôn chắc thắng đội yếu thì còn đá làm gì nữa!”.

“Đội tuyển Việt Nam đang đà hưng phấn, cầu thủ của chúng ta đang rất tự tin, đầy quyết tâm. Ngoài ra, về mặt chuyên môn, cầu thủ Việt Nam càng ngày càng trưởng thành, nên khoảng cách giữa các nền bóng đá lớn với chúng ta đang được thu hẹp” – ông Vinh nói thêm.

Từ đầu Asian Cup 2019 đến giờ, đội tuyển Việt Nam toàn đụng các đội Tây Á (Iraq, Iran, Yemen, Jordan), Nhật Bản sẽ là đội thuộc phía Đông châu Á đầu tiên mà đội bóng của HLV Park Hang Seo chạm trán ở giải năm nay. Điều đó sẽ mang đến sự khác biệt.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói về điều này: “Lối chơi của Nhật Bản đa dạng hơn so với các đội Tây Á, họ và Hàn Quốc tương tự nhau ở điểm giàu tốc độ, đá giãn biên và tấn công trung lộ đều hay”.

“Đội tuyển Olympic Việt Nam từng thua Hàn Quốc tại Asiad 2018, thua từ những pha đánh thẳng vào trung lộ của đối phương. Nhật Bản chắc chắn sẽ nghiên cứu trận đấu vừa nêu và khả năng họ cũng sẽ khai thác trung lộ của chúng ta, nên đội bóng của HLV Park Hang Seo cần giữ chặt khu vực này” – vẫn là lời của vị HLV từng vô địch V-League cùng SL Nghệ An.

Cùng quan điểm với cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng: “Nhật Bản khác hẳn với các đội bóng Tây Á. Nếu như các đội bóng Tây Á có nhược điểm là trình độ tổ chức lối chơi không cao, thì trình độ này ở đội tuyển Nhật Bản ở mức rất cao. Chính vì thế, đá với đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn hơn hẳn các trận đã qua với các đối thủ Tây Á”.

Cả nước chờ đợi bất ngờ từ phía đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản

Dù biết Nhật Bản là đội rất mạnh, là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải năm nay, nhưng các nhà chuyên môn trong nước vẫn hy vọng vào chuyện đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương chỉ ra lợi thế của đội tuyển Việt Nam: “Chúng ta không hề bị sức ép về mặt tâm lý, vì vào đến tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi. Hy vọng rằng với tâm lý thoải mái, các cầu thủ sẽ chơi thăng hoa và gây bất ngờ cho Nhật Bản”.

Còn cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Đừng quá lo lắng về sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản, điều tốt nhất với đội tuyển Việt Nam là tiếp đà hưng phấn của mình để thi tốt”.

“Cầu thủ Nhật Bản theo những gì tôi thấy từ đầu giải họ vẫn chưa nhần nhuyễn, vì đội hình lắp ghép từ nhiều vị trí khác nhau đang thi đấu rải rác khắp châu Âu.

Họ ở trình độ cao, tấn công dựa trên một số nguyên tắc nhất định về chiến thuật trong bóng đá, nhưng về chất kết dính, đội tuyển Việt Nam ở mức kết dính cao hơn” – ông Vinh nói thêm: “Đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội, nếu như chúng ta đá với Nhật Bản như từng đá với Jordan. Và bất kỳ kết quả nào cũng là thành công vượt bậc, nên toàn đội hãy thoải mái!”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm