| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội cho Quang Hải thoát bóng Messi

Thứ Năm 05/12/2019 , 08:49 (GMT+7)

Cùng sớm được giao trọng trách ở đội tuyển, nhưng chấn thương bất ngờ ở SEA Games 30 có thể giúp Quang Hải tránh được vết xe đổ của Messi.

Kiểu sút phạt của Quang Hải được nhiều người so sánh với Messi

Ngày Messi 23 tuổi, anh đã phải gánh trọng trách của cả đất nước Argentina trên lưng ở World Cup 2010. Maradona kéo anh xuống đá tiền vệ tổ chức, bố trí đội hình siêu tấn công, để rồi xứ sở tango thua thảm hại 0-4 trước Đức ở tứ kết.

Những đời HLV sau Maradona hành xử không khác là bao với Messi. Giữa năm 2011, siêu sao sinh năm 1987 gánh thêm nhiệm vụ mới - làm đội trưởng đội tuyển Argentina. Kể từ đó, người ta thấy Argentina như đội bóng một người.

Messi chạy, Messi sút, Messi làm bóng. Tất cả đều phụ thuộc vào Messi. Dù bên cạnh chủ nhân 6 Quả bóng vàng vẫn còn những ngôi sao thượng thặng như Aguero, Di Maria, Higuain, khi lên tuyển, họ đều như những chú "gà mờ". Mỗi khi có bóng, công việc đầu tiên của họ là nhìn Messi đang ở đâu.

Trở thành cầu thủ giỏi đã khó, nhưng sử dụng được cái giỏi ấy đúng lúc, đúng chỗ để phát huy hết khả năng cho đội bóng còn khó hơn. Ai cũng biết, Messi nguy hiểm nhất khi ở gần vòng cấm. Nhưng việc phải tự làm tự ăn, lại phải đeo trên tay tấm băng đội trưởng buộc anh phải hy sinh chơi xa khung thành.

Hệ quả thì ai cũng rõ. Argentina chưa một lần vô địch giải đấu lớn nào từ khi có Messi, dù 3 lần họ vào chung kết.

Quang Hải sớm gánh trên vai trọng trách của đội tuyển

Quang Hải có bộ kỹ năng giống hệt Messi: một chạm tốt, bứt tốc đoạn ngắn nhanh, biết xoay sở trong phạm vi hẹp, và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Từ khi còn là cậu nhóc ở các đội trẻ Hà Nội, cầu thủ quê Đông Anh đã được gán với biệt danh Messi. 

Messi như một ứng nghiệm cho Quang Hải suốt sự nghiệp đã qua. Giống siêu sao đàn anh, tiền vệ sinh năm 1997 cũng thuận chân trái, nhỏ con, thành danh sớm, và tỏa sáng ngay ở giải đấu lớn đầu tiên. Nhưng khi khả năng của Quang Hải trội hơn hẳn so với các đồng đội, anh vô tình giẫm vào vết xe đổ trong màu áo đội tuyển của đàn anh.

Khi chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam được ấn vào tay Quang Hải ở vòng loại U23 châu Á 2020, người ta nghĩ đó là đương nhiên bởi anh là người giỏi nhất. Tới SEA Games 30, dù đội còn nhiều đàn anh, Quang Hải vẫn là lựa chọn số một để dẫn dắt toàn đội.

Cách chơi của Quang Hải cũng ngày một bị "Messi hóa". Từ vị trí tiền đạo cánh ưa thích, anh dạt dần xuống giữa sân. Để rồi bây giờ, chân chuyền 22 tuổi giống một tiền vệ kiến thiết hơn là người kết thúc các đợt tấn công ở cánh.

Khi không được chơi vị trí sở trường, những kỹ năng tốt nhất của Quang Hải không được phát tiết. Trong khi ai cũng nhìn vào anh như một lựa chọn duy nhất mỗi khi Việt Nam vào thế bí, thể lực bị bào mòn ngăn "Messi Việt Nam" tỏa sáng liên tục như ở đất Thường Châu.

Chấn thương ngay trước thềm trận đánh quan trọng với Thái Lan là vận rủi, cũng là điều chẳng ai muốn với Quang Hải. Nhưng ở khía cạnh khác, đó chính là cơ hội để anh thoát khỏi sứ mệnh mang tên Messi đã ám ảnh suốt hai năm qua.

Đó cũng là cơ hội để HLV Park Hang-seo suy nghĩ lại việc, có nên trả Quang Hải lại nơi mà anh có thể trở thành Messi đúng nghĩa hay không.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm