| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội nào để đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019?

Thứ Hai 14/01/2019 , 13:45 (GMT+7)

Sau hai trận thua, ĐT Việt Nam đang xếp thứ 5/6 đội thứ ba ở Asian Cup 2019. Dù vậy đoàn quân HLV Park Hang Seo vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vòng 1/8

Theo điều lệ của Asian Cup 2019, 4/6 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Việt Nam chưa có được điểm nào, hiệu số -3 nhưng cơ hội đi tiếp vẫn rất sáng sủa.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 5/6 đội xếp thứ ba, với 0 điểm và hiệu số -3

Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 5/6 đội xếp thứ ba, với 0 điểm và hiệu số -3

 

Theo bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3, đội tuyển Việt Nam (hiệu số -3) đang đứng thứ 5. Thái Lan (3 điểm, -2), Syria (1 điểm, hiệu số -2), Kyrgyzstan và Oman (cùng 0 điểm, hiệu số -2), còn Lebanon đứng thấp nhất với 0 điểm, hiệu số -4.

Dù vị trí bất lợi, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có những cơ hội nhất định. Mục tiêu của đoàn quân HLV Park Hang Seo là phải thắng đậm Yemen, đồng thời chờ đợi những diễn biến ở các bảng đấu còn lại.

Ở bảng A, nếu Thái Lan thua UAE thì đội bóng xứ chùa vàng vẫn chỉ có được 3 điểm và hiệu số sẽ từ -3 trở xuống. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan nếu chiến thắng Yemen.

Ở bảng B, nếu Palestine không thắng được Jordan và Syria không hạ được Australia, hai đội bóng này cũng không thể cán mốc 3 điểm để đua vị trí thứ ba xuất sắc nhất.

Ở bảng C, Kyrgyzstan (0 điểm, hiệu số -2) và Philippines (0 điểm, hiệu số -4) sẽ gặp nhau ở lượt cuối cùng. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc Philippines chỉ thắng sát nút, đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội.

Tình hình ở bảng F cũng tương tự, khi Oman (0 điểm, hiệu số -2) và Turkmenistan (0 điểm, hiệu số -5) gặp nhau ở trận cuối. Nếu hai đội này hòa hoặc Turkmenistan, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội vượt lên.

Đội đứng thứ ba ở bảng E có lẽ là ít hy vọng nhất, khi Lebanon (0 điểm, hiệu số -4) và Triều Tiên (0 điểm, hiệu số -10). Bên cạnh kết quả hòa khiến cả hai đứng trước nguy cơ bị loại, thì đội chiến thắng ở cặp đấu này cũng khó có cơ hội đi tiếp.

Tuy nhiên, yếu tố đầu tiên để đội tuyển Việt Nam đi tiếp phải là chiến thắng Yemen và càng thắng cách biệt, cơ hội của thầy trò HLV Park Hang Seo cao hơn. Nếu chỉ hòa Yemen, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bị loại.

Sau hai lượt trận đầu tiên, 10 đội bóng đá giành quyền đi tiếp ở Asian Cup 2019 gồm UAE (bảng A), Jordan (bảng B), Hàn Quốc, Trung Quốc (bảng C), Iran, Iraq (bảng D), Qatar, Saudi Arabia (bảng E) và Nhật Bản, Uzbekistan (bảng F).


Lịch thi đấu lượt cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019

Ngày 14/1, Bảng A

23h00 Thái Lan - UAE

23h00 Ấn Độ - Bahrain

Ngày 15/1, Bảng B

20h30 Australia - Syria

20h30 Jordan - Palestine

Ngày 16/1

Bảng C

20h30 Hàn Quốc - Trung Quốc

20h30 Philippines – Kyrgyzstan

Bảng D

23h00 Việt Nam - Yemen

23h00 Iran - Iraq

Ngày 17/1

Bảng E

20h30 Oman - Turkmenistan

20h30 Nhật Bản – Uzbekistan

Bảng F

23h00 Saudi Arabia - Qatar

23h00 Lebanon - Triều Tiên

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm