| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng rực sáng: Cả làng cùng vui

Thứ Ba 23/06/2020 , 20:39 (GMT+7)

Công Phượng đang hòa nhập nhanh với CLB TP.HCM và phong độ chói sáng của anh có thể là tin không thể vui hơn với đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn cuối năm.

Công Phượng đang thi đấu chói sáng. Ảnh: Zing.

Công Phượng đang thi đấu chói sáng. Ảnh: Zing.

Công Phượng đã có một trận đấu xuất sắc trước đội bóng quê hương SLNA. Mặc dù bị chăm sóc khá kỹ bên phía hành lang cánh phải nhưng cầu thủ 25 tuổi vẫn chơi rất nổi bật. 

Anh liên tục khiến cho hàng thủ của SLNA bị rối loạn. Sỹ Nam và Bá Sang luôn bị đặt vào tình trạng báo động khi Công Phượng tạo ra hàng loạt những tình huống đi bóng tốc độ. 

Nếu may mắn hơn, Công Phượng đã có một pha kiến tạo trong hiệp đấu đầu tiên. Anh ngoặt bóng kỹ thuật ở cánh phải và nhanh chóng lật cánh bằng chân trái nhưng đáng tiếc, đồng đội của anh va vào nhau và không thể tạo ra bàn thắng. 

Tuy nhiên, những nỗ lực của Công Phượng được đền đáp trong hiệp 2. Tiền đạo 25 tuổi có được bàn thắng ở phút 57. Đó là thành quả của pha phối hợp giữa Seo Yong-duk, Huy Toàn kết thúc bằng cú dứt điểm tinh tế của Công Phượng. 

Tình huống phối hợp thể hiện tốc độ của Công Phượng và Huy Toàn. Đặng Văn Lắm - người hùng của SLNA ở trận đấu trước là người mắc sai lầm trong pha bóng này. Anh để mất bóng ở giữa sân và Seo Yong-duk nhanh chóng phát triển bóng lên trên. 

Công Phượng là người mở tốc độ rất nhanh trong pha bóng này. Huy Toàn nhận bóng và thả bóng rất vừa tầm để Công Phượng băng lên. 

Tình huống dứt điểm tinh tế của tiền đạo này khiến thủ môn Văn Hoàng bó tay. Bóng đi thẳng vào lưới. SLNA bị dẫn 0-2 và hàng thủ chưa từng bị đánh bại ở vòng này đã bị xuyên thủng. 

Như vậy, hai vòng đấu liên tiếp vừa qua, Công Phượng đều đã ghi bàn. Có vẻ như HLV Chung Hae Seong vừa tìm ra cách sử dụng cầu thủ này một cách chuẩn xác nhất. 

Tiền đạo của CLB TP.HCM được sử dụng với vị trí lệch phải nhưng thường có những tình huống xâm nhập vòng cấm. 

Ngoài ra, Công Phượng có thể di chuyển dọc cánh và tung ra những đường chuyền vào phía trong. Tóm lại, cầu thủ này phải bám cánh nhiều hơn khi nhận bóng nhưng một khi có bóng trong chân, anh hoàn toàn tự do trong việc sáng tạo các pha bóng. 

Sự đa năng của Công Phượng chính là niềm cảm hứng trong lối chơi của CLB TP HCM. Anh thu hút sự chú ý của các hậu vệ đội bạn, tạo điều kiện cho các chân sút áo đỏ tự tin thể hiện mình.

TP.HCM cũng hưởng lợi từ việc để Công Phượng đá bên cánh phải. Bên cạnh khả năng ghi bàn, Công Phượng còn là một chân chuyền chất lượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương. Ảnh: VnExpress.

Công Phượng không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương. Ảnh: VnExpress.

Thời điểm này, Công Phượng tỏa sáng là một tin vui với không chỉ CLB TP.HCM mà còn là niềm vui với đội tuyển quốc gia. HLV Park Hang Seo là người vui hơn cả. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang đau đầu về nhân sự để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đặc biệt, vị trí tiền đạo luôn là vấn đề với đội tuyển Việt Nam. Công Phượng trở lại phong độ đáng gờm của mình và nếu duy trì được, anh sẽ là sự lựa chọn số một của chiến lược gia người Hàn Quốc. 

TP.HCM tạm thời đã vươn lên đầu bảng. Mùa trước, họ cũng làm được điều tương tự nhưng không thể duy trì phong độ ở giai đoạn cuối của mùa giải và bất lực nhìn CLB Hà Nội đăng quang. Mùa này, Công Phượng đã gia nhập đội bóng và cùng chờ xem, liệu mọi chuyện có thay đổi hay không? 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm