| Hotline: 0983.970.780

Công ty Thủy lợi Bắc Nam Hà có tân Chủ tịch và Giám đốc

Thứ Sáu 23/06/2023 , 17:17 (GMT+7)

Nam Định Chiều 23/6, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Nam Hà.

Tại Quyết định số 2438/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/6/2023, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể, từ ngày 1/7/2023).

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1967 (quê quán: thôn Vị Khê, xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi.

Ông Dũng công tác tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà từ tháng 7/1995 đến nay, kinh qua nhiều chức vụ khác nhau.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (đứng giữa) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và ông Trần Xuân Bách (ngoài cùng bên trái) giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (đứng giữa) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và ông Trần Xuân Bách (ngoài cùng bên trái) giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà. Ảnh: Minh Phúc.

Tại Quyết định số 2439/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/6/2023, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT bổ nhiệm ông Trần Xuân Bách, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/7/2023).

Ông Trần Xuân Bách sinh năm 1970 (quê quán: xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Thạc sỹ Kỹ thuật Tài nguyên nước; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Bách công tác tại Công ty Xây lắp I tỉnh Nam Định từ năm 1993 đến năm 2004. Từ tháng 4/2004 đến nay ông công tác tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà với các vị trí khác nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, thành quả mà Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà có được ngày hôm nay có công đóng góp rất lớn của đồng chí Nguyễn Đình Kính (bên trái), nguyên Chủ tịch Công ty. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, thành quả mà Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà có được ngày hôm nay có công đóng góp rất lớn của đồng chí Nguyễn Đình Kính (bên trái), nguyên Chủ tịch Công ty. Ảnh: Minh Phúc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cùng các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp thủy lợi, đối tác... đã tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Đình Kính – nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà  (nghỉ hưu theo chế độ).

Ông Nguyễn Đình Kính được tập thể Công ty nhận xét, đánh giá là người quyết liệt chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản lý, quản trị công ty như: quản lý nước và công trình, quản lý kinh tế, quản lý lao động, tiền lương, quản lý vốn và tài sản.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ, Bộ NN-PTNT và Tổng cục Thủy lợi (nay là Cục Thủy lợi) luôn đánh giá Công ty TNHH MTV Bắc Nam Hà là đơn vị hoạt động rất tốt, thậm chí là tốt nhất trong các doanh nghiệp khai thác thủy lợi cả nước, từ năng lực quản lý vận hành, năng lực đào tạo và tuyển dụng nhân sự và năng lực đầu tư để hiện đại hóa hệ thống thủy lợi.

Ông Nguyễn Phùng Hoan (thứ hai từ phải sang) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng các thế hệ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Nguyễn Phùng Hoan (thứ hai từ phải sang) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng các thế hệ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng khẳng định, trong suốt 38 năm công tác tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, đặc biệt là trên cương vị lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Đình Kính đã đóng góp rất lớn, dẫn dắt toàn thể cán bộ, người lao động của đơn vị không ngừng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng mong muốn hai đồng chí tân Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà sẽ kế thừa kinh nghiệm, thành quả mà thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty tạo dựng để không ngừng đưa đơn vị ngày càng lớn mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác cán bộ. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác cán bộ. Ảnh: Minh Phúc.

“Bắc Nam Hà là một trong 5 công ty trực thuộc Bộ NN-PTNT, có nhiệm vụ dẫn dắt về cách thức quản trị, nội dung, phương thức, cách thức tiếp cận các vấn đề thủy lợi trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh thêm rằng, với điều kiện hiện nay, nếu các công ty khai thác công trình thủy lợi không đổi mới là "chết". Bắc Nam Hà phải luôn luôn là “ngôi sao đang lên” chứ không phải là “ngôi sao đã lên”.

Do đó, lãnh đạo công ty cần nghiên cứu, đề xuất Bộ NN-PTNT, các đơn vị liên quan đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từ đó ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm chi phí, nhân lực, nâng công suất các trạm bơm và điều hành vận hành theo thời gian thực.

Xem thêm
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh chính sách tín dụng đối với lâm sản, thủy sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ động chỉ đạo các giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm sản xuất, thúc đẩy, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.