| Hotline: 0983.970.780

Cristiano Ronaldo ngậm ngùi nhìn tuyển Mỹ và Đức tiến bước

Thứ Sáu 27/06/2014 , 08:11 (GMT+7)

Đức đứng đầu bảng G với 7 điểm và sẽ gặp đội nhì bảng H là Algeria ở vòng loại trực tiếp, còn đội tuyển Mỹ xếp ở vị trí thứ 2 và sẽ phải đối đầu với "Bầy quỷ Đỏ" Bỉ nhất bảng H./ Tuyển Đức giàu nhất World Cup 2014

Trong lượt trận cuối bảng G World Cup 2014 trước Ghana, Bồ Đào Nha dù thi đấu hết sức mình với quyết tâm “còn nước còn tát” nhưng cũng không thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp chỉ bằng chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Còn Mỹ và Đức đã nhẹ nhàng bước vào vòng sau đúng như nhiều người dự kiến.

Trận này, Bồ Đào Nha đã đưa Pepe trở lại đội hình xuất phát sau một trận bị treo giò vì thẻ đỏ. Hậu vệ Real Madrid này là một trong 4 sự thay đổi bên phía đội bóng áo màu bã trầu.

Trong khi đó, đội bóng châu Phi đã thực hiện những thay đổi đáng kể sau khi Sulley Muntari và Kevin-Prince Boateng bị đuổi về nước vì những hành vi vô kỷ luật ngay trước trận "tử chiến" với Bồ Đào Nha. Thế chỗ hai cầu thủ quan trọng này là tiền đạo Majeed Waris và tiền vệ Emmanuel Badu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội bóng đang bị dồn vào chân tường với vẻn vẹn 1 điểm trong tay đã chủ động dồn lên tấn công, triển khai lối đá “tổng lực” với mong muốn ghi được càng nhiều bàn thắng vào lưới đối phương càng tốt trong khi hồi hộp nghe ngóng tỷ số của cặp đấu còn lại giữa Đức và Mỹ, những đội đang có trong tay 4 điểm và chỉ cần một kết quả hòa là dắt nhau vào vòng sau.

Bằng những pha bóng quyết liệt và tốc độ, phối hợp bóng nhanh và chuẩn xác ở khu vực giữa sân cũng như trong những pha hãm thành đối phương, cả hai đội đã cống hiện một trận cầu hấp dẫn và hồi hộp cho tới tận phút chót.

Người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự quyết tâm của hai đội trong từng đường bóng. Đã có vô số những cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, từ sút xa, cận thành đến đánh đầu.

Theo thống kê, các cầu thủ hai bên đã thực hiện tới gần 40 cú sút về khung thành của nhau. Tấn công chủ động và kiểm soát nhiều bóng hơn, Bồ Đào Nha là đội mở tỷ số. Đường tạt bóng rất khó chịu của Veloso bên cánh trái trở thành bàn thắng “ngộ nghĩnh” sau pha phá bóng phản lưới nhà của Boye.

Ghana cũng đá sòng phẳng với Bồ Đào Nha bằng những màn tấn công “ăn miếng trả miếng” rất khó chịu, khiến cuộc tranh chấp ở tuyến giữa diễn ra nảy lửa.

Các cầu thủ hai đội cũng không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết.

Ngay sau pha dứt điểm bất thành đáng tiếc vào phút thứ 20 của Ronaldo từ đường chuyền như đặt từ cánh của Pereira, Ghana lập tức đưa ra câu trả lời.

Asamoah Gyan đối mặt với thủ thành Beto nhưng anh không thể giành chiến thắng. Cầu thủ này cũng có cơ hội sau quả đá phạt chếch bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi không khó với Beto.

Sau đó, Gyan đã thực hiện một số pha dứt điểm đẹp mặt về phía khung thành “Seleccao das quinas” trước khi có cú đánh đầu gọn gàng sau đường chuyền của đồng đội để quân bằng tỷ số 1-1.

Trong trận này, cái tên Cristiano Ronaldo bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha được nhắc đến liên tục. Cầu thủ 29 tuổi này có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên sân. Anh thi đấu hăng hái, nhiệt huyết hơn hẳn 2 trận trước và cho thấy sự quyết tâm cao độ, được thể hiện qua nhiều đường kiến tạo và những cú dứt điểm đẹp mắt.

Ngay ở phút thứ 5, anh tăng tốc nhận đường chuyền ở bên cánh phải rồi bất ngờ tung cú đá từ xa thẳng về phía khung thành của Ghana, bóng chạm xà ngang bật ra. Đó sẽ là một bàn thắng tuyệt đẹp nếu bóng đi vào lưới.

Mặc dù vậy, cầu thủ hay nhất thế giới cũng đã để lại dấu ấn của mình trong kỳ World Cup mà anh thi đấu ở đỉnh cao sự nghiệp bằng một pha ghi bàn từ cú phá bóng không tốt của thủ thành Ghana.

Bàn thắng ở phút thứ 80 này giúp Bồ Đào Nha có lợi thế dẫn bàn và như truyền lửa cho các học trò huấn luyện viên Bento cháy hết mình trong những phút còn lại của trận đấu.

Về cuối trận, Ronaldo đã lại có thêm ít nhất 3 pha dứt điểm có thể thành bàn nhưng tất cả chỉ mang lại sự nuối tiếc cho người hâm mộ.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Arena Pernambuco giữa đội tuyển Đức và Mỹ, huấn luyện viên Joachim Loew đã để Miroslav Klose ngồi trên băng ghế dự bị và thực hiện một số thay đổi so với trận trước đó gặp Ghana.

Nhà cầm quân này đã bố trí lại khu vực giữa sân với việc Sami Khedira và Mario Goetze đá dự bị còn các tiền vệ kỳ cựu Bastian Schweinsteiger và Lukas Podolski trở lại đội hình xuất phát.

Trong khi đó, vị huấn luyện viên người Đức của đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann thực hiện 2 thay đổi trong trận này. Geoff Cameron sẽ nhường xuất đá chính cho Omar Gonzalez còn Jermaine Jones xuất hiện ngay từ đầu ở giữa sân, nơi không có sự góp mặt của Alejandro Bedoya.

Không như những đồn thổi của giới truyền thông về một màn dàn xếp tỷ số để hai đội dắt tay nhau đi tiếp. Trận đấu giữa Đức và Mỹ đã kết thúc bằng chiến thắng 1-0 cho “Cỗ xe tăng” bằng bàn thắng không thể cản phá từ khoảng cách 20 mét của Thomas Mueller ở phút 55. Kết quả này là đủ để giúp các cầu thủ ở cặp đấu cùng giờ giữa Ghana và Bồ Đào Nha duy trì động lực và quyết tâm thi đấu.


Các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, với tư cách là những đội có lợi thế trong cuộc cạnh tranh cho hai xuất vào vòng sau, Đức và Mỹ nhập cuộc chậm rãi và trận đấu diễn ra ở tốc độ trung bình.

Trong hiệp một, các cầu thủ Đức thực hiện nhiều đường căng ngang và cả sút xa nhưng không một nỗ lực nào thành bàn, điển hình là những cú sút của Toni Kroos và Mesut Oezil.

Sang hiệp hai cả Đức và Mỹ vẫn không đẩy cao tốc độ trận đấu. Có vẻ như sân trơn bóng ướt đã ảnh hưởng nhiều tới trình độ chuyên môn của 2 đội.

Đầu hiệp 2, Klose vào thay Podolski và ngay lập tức có cơ hội rất tốt để ghi được bàn thắng thứ 16 trong các kỳ World Cup, tuy nhiên lão tướng này lại dứt điểm không thành công sau cú đánh đầu cận thành.

Đến phút thứ 75, đội tuyển Đức thay người thứ 2 khi Gotze vào thay Schweinsteiger, sau khi “Cỗ xe tăng” đã có lợi thế dẫn bàn. Mỹ trận này cũng thi đấu cố gắng để tránh rủi ro bị xảy chân trong một trận đấu mà họ chỉ cần hòa là đi tiếp.

Trong những phút đá bù giờ, Mỹ có cơ hội tốt để san bằng tỷ số, nhưng 2 cú dứt điểm liên tiếp đều bị cản phá. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm của Clint Demsey.

Với những kết quả này, Đức đứng đầu bảng G với 7 điểm và sẽ gặp đội nhì bảng H là Algeria ở vòng loại trực tiếp, còn đội tuyển Mỹ xếp ở vị trí thứ 2 và sẽ phải đối đầu với "Bầy quỷ Đỏ" Bỉ nhất bảng H.

Với Bồ Đào Nha, trận thắng 2-1 trước “Những ngôi sao Đen” không có nhiều ý nghĩa vì chẳng thể giúp họ vượt qua Mỹ do kém hiệu số bàn thắng thua. Nó chỉ khiến người hâm mộ càng tiếc nuối vì sân khấu World Cup năm nay lại có thêm những ngôi sao sáng vụt tắt.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm