| Hotline: 0983.970.780

C.Ronaldo, Messi bị chỉ trích vì vắng mặt tại lễ trao giải The Best

Thứ Ba 25/09/2018 , 18:01 (GMT+7)

Cả hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều không tham dự lễ trao giải FIFA The Best diễn ra vào đêm qua tại London.

Theo những huyền thoại bóng đá như Fabio Capello, Davor Suker và Diego Forlan, đây là sự thiếu tôn trọng đối với FIFA.

Mặc dù có tên trong danh sách rút gọn bao gồm ba ứng viên được đề cử nhận danh hiệu FIFA The Best năm nay cùng với Luka Modric và Mohamed Salah nhưng Ronaldo lại không tham dự buổi lễ trao giải đêm qua.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Ronaldo vắng mặt bởi lịch thi đấu dày đặc của câu lạc bộ chủ quản Juventus. Vài giờ sau đó, thông tin Messi không có mặt tại London cũng được giới truyền thông xác nhận.

Ronaldo và Messi bị chỉ trích vắng mặt trong lễ trao giải FIFA The Best năm nay

Cả Ronaldo và Messi mỗi người đã 5 lần giành được danh hiệu Quả bóng vàng của FIFA trong suốt một thập kỷ qua. Theo một số nguồn tin, lý do chính xác mà Ronaldo vắng mặt ở buổi lễ trao giải năm nay là do đã biết trước mình hụt giải thưởng, còn Messi đã không có tên trong danh sách ba ứng viên rút gọn ngay từ đầu.

Trước việc này, huyền thoại Capello phát biểu với tờ TVE như sau: “Ronaldo và Messi vắng mặt ư? Đó là sự thiếu tôn trọng đối với các cầu thủ khác, đối với FIFA và thế giới bóng đá. Họ đã nhiều lần giành giải thưởng và sẽ khó chấp nhận thất bại, nhưng họ cần cư xử đẹp lúc chiến thắng và ngay cả khi thất bại nữa”.

Trong khi đó, cựu cầu thủ Man Utd Diego Forlan hoàn toàn đồng quan điểm với Cappello khi khẳng định: “Thật đáng tiếc. Messi tham dự buổi lễ trao giải năm ngoái nhưng cậu ấy không giành chiến thắng. Nhưng đây là sự kiện quan trọng đối với tất cả các cầu thủ, dù cho cuối cùng ai là người chiến thắng đi chăng nữa”.

Ông nói thêm: “Tất cả các cầu thủ cần cư xử đúng đắn vì cả thế giới đang dõi theo họ”

Cựu danh thủ người Croatia Suker cũng bày tỏ sự ủng hộ với việc Luka Modric giành được giải thưởng FIFA The Best năm nay, chấm dứt thời kỳ thống trị của Messi và Ronaldo.

Trong đêm Gala trao giải của FIFA ở London vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), tiền vệ người Croatia Luka Modric đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xướng tên là Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (giải The Best).

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm