| Hotline: 0983.970.780

Cùng chung tay hành động để bảo vệ động vật hoang dã

Thứ Bảy 15/03/2025 , 10:13 (GMT+7)

Kiên Giang Hội thảo đã nêu ra 4 mục tiêu và 4 hành động quan trọng để bảo vệ động vật hoang dã, như nói không, phản đối, tẩy chay, tố giác đến cơ quan chức năng.

Đại biểu tham dự hội thảo về tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thể hiện cam kết không sử dụng động vật hoang dã trái phép. Ảnh: Trung Chánh.

Đại biểu tham dự hội thảo về tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thể hiện cam kết không sử dụng động vật hoang dã trái phép. Ảnh: Trung Chánh.

Ngày 14/3, tại huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp với Vườn quốc gia U Minh Thượng tổ chức hội thảo về tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Hội thảo thu hút trên 100 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương có rừng.

Hội thảo nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Tham gia phát hiện, tố giác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. 

Hội thảo cũng đã thông qua một số nội dung trọng tâm như: Giải pháp nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phối hợp liên ngành về quản lý bảo vệ rừng nói chung và quản lý ngăn chặn sử dụng động vật hoang dã trái phép. Giải pháp tăng cường thực thi pháp luật, chống săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép… Qua đó, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Cá thể mèo rừng bị săn bắt trái phép được lực lượng chức năng giải cứu và cứu hộ tại Vườn quốc gia U Minh Thượng trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: Trung Chánh.

Cá thể mèo rừng bị săn bắt trái phép được lực lượng chức năng giải cứu và cứu hộ tại Vườn quốc gia U Minh Thượng trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: Trung Chánh.

Bà Nguyễn Ngọc Lan, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, tình trạng săn bắt, buôn bán và sử dụng động vật hoang dã trái phép đã trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Tình trạng săn bắt và buôn bán trái phép, nhiều loài động vật hoang dã tại Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, một số loài đã không còn xuất hiện trong tự nhiên tại Việt Nam, trong khi nhiều loài khác đang bị giảm số lượng nghiêm trọng, như loài tê giác Java, hổ Đông Dương.

Tại Vườn quốc gia U Minh Thượng từ lâu không còn ghi nhận ngoài tự nhiên của loài mèo cá. Những loài này không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên hoang dã mà còn có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Việc mất đi chúng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên và thậm chí là sức khỏe của con người.

Theo bà Nguyễn Ngọc Lan, chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã tại tỉnh Kiên Giang bao gồm 4 mục tiêu: Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của động vật hoang dã và những hậu quả nghiêm trọng của việc tiêu thụ chúng. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và kiểm soát các hoạt động liên quan đến động vật hoang dã trong khu vực. Thúc đẩy các biện pháp bảo vệ, phục hồi và bảo tồn các loài động vật quý hiếm ở Kiên Giang. Kêu gọi sự chung tay và hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân yêu mến động vật hoang dã, cùng hợp tác trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Cùng với 4 mục tiêu trên là 4 hành động quan trọng bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, gồm: Từ chối việc tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép. Lên tiếng phản đối các hành vi tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trái phép. Tẩy chay các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ có buôn bán, quảng cáo, chế biến các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép. Thông báo các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã trái phép tới các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các nhà báo về môi trường tìm hiểu về công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia U Minh Thượng nhằm tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Trung Chánh.

Các nhà báo về môi trường tìm hiểu về công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia U Minh Thượng nhằm tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết, Vườn quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích hơn 21.100ha, trong đó vùng lõi hơn 8.000 ha và vùng đệm bao quanh với diện tích 13.069ha. Vườn có sự hiện diện của 334 loài thực vật bậc cao, 32 loài thú, 53 loài lưỡng cư, bò sát, 33 loài cá, 209 loài côn trùng, trong đó có 43 loài động vật quý ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngoài ra, Vườn có các hệ sinh thái rừng ngập nước độc đáo và đặc sắc của Việt Nam, có giá trị cao về đa dạng sinh học. Thời gian qua, công tác bảo vệ động vật hoang dã được Vườn đặc biệt chú trọng, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Xem thêm
Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

TP Cần Thơ đề nghị khẩn trương đề xuất phương án xử lý rác tồn đọng

TP Cần Thơ Đây là một trong những nội dung mà UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố khẩn trương thực hiện trong tháng 3/2025.

Sơn La: Thiệt hại hơn 1.045 tỷ đồng do thiên tai năm 2024

Sơn La Các thiên tai như bão, lũ, rét đậm, rét hại, hạn hán, giông lốc... đã làm tỉnh Sơn La thiệt hại hơn 1.045 tỷ đồng trong năm 2024.