| Hotline: 0983.970.780

Sơn La: Thiệt hại hơn 1.045 tỷ đồng do thiên tai năm 2024

Thứ Sáu 14/03/2025 , 19:37 (GMT+7)

Sơn La Các thiên tai như bão, lũ, rét đậm, rét hại, hạn hán, giông lốc... đã làm tỉnh Sơn La thiệt hại hơn 1.045 tỷ đồng trong năm 2024.

Chiều 14/3, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu 12/12 huyện, thị xã, thành phố.

Gần 13.000 ngôi nhà, hơn 11.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng

Theo Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 1 đợt rét đậm, rét hại; 7 đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài; 14 đợt mưa giông kèm theo lốc, 12 đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 2 và số 3. Thiên tai đã làm 14 người chết, 1 người mất tích, 13 người bị thương; 12.810 nhà ở bị thiệt hại, trong đó, 730 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 57 nhà thiệt hại nặng từ 50%-70%, 1.207 nhà ngập nước, 826 nhà di dời khẩn cấp…

Quang cảnh Hội nghị tổng kết. Ảnh: Nguyễn Nga.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết. Ảnh: Nguyễn Nga.

Về nông lâm nghiệp, tổng diện tích lúa bị thiệt hại hơn 3.400 ha; rau màu, hoa màu hơn 1.100 ha; cây trồng hàng năm hơn 2.800 ha; cây ăn quả hơn 4.500 ha… Cùng nhiều thiệt hại về gia súc, gia cầm, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, đường, trường trạm… Ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai năm 2024 hơn 1.045 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương có thiệt hại về người đã kịp thời hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích và bị thương.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn của Sơn La là hiện chưa có bản đồ nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tới từng thôn, bản để người dân biết cũng như phục vụ công tác di dời, sắp xếp dân cư, công tác chỉ đạo ứng phó. Tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, trên diện rộng do quá trình đô thị hoá, xây dựng công trình, lấn chiếm làm giảm khả năng thoát lũ các tuyến sông, suối. Đáng lưu ý, còn tình trạng người dân chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong phòng, chống mưa lũ, dẫn đến thiệt hại đáng tiếc về người như đi thăm ruộng, ao và tham gia giao thông khi có mưa lũ….

Mưa lũ ngày 24/7/2024 gây thiệt hại nghiêm trọng tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn. Ảnh: Nguyễn Nga.

Mưa lũ ngày 24/7/2024 gây thiệt hại nghiêm trọng tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn. Ảnh: Nguyễn Nga.

Cần chủ động ứng phó với thời tiết bất thường trong năm 2025

Nhận định xu thế khí tượng thủy văn năm 2025, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Sơn La cho biết: Dự báo trong năm 2025, trên địa bàn Sơn La có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, đặc biệt trong các tháng chuyển mùa (từ tháng 3-5 và tháng 10-11). Mưa lớn có khả năng xuất hiện nhiều từ tháng 7-9.

Về nắng nóng, từ tháng 3-4 có khả năng xuất hiện và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng thấp, ven sông, cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt và ít kéo dài như năm 2024. Đến tháng 5-6, nắng nóng mở rộng và có thể duy trì nhiều ngày. Từ tháng 7-9, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn, đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, rút kinh nghiệm từ công tác phòng chống thiên tai năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai, trong đó lấy phòng là chính, chủ động nguồn lực, huy động 4 tại chỗ khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Nga.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Nga.

Ông Công yêu cầu các Sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch ra quân khơi thông dòng chảy, khắc phục các điểm ngập úng trước mùa mưa bão 2025.

Đặc biệt, để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả cao hơn, các đơn vị nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để chủ động trong chỉ đạo điều hành. Công tác thông tin, truyền thông, cảnh báo, dự báo phải được đưa ra bằng những hình ảnh minh hoạ dễ hiểu để nâng cao nhận thức cộng đồng, khắc phục tư tưởng chủ quan trong ứng phó. Đồng thời, đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến được người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực bị chia cắt, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Khắc phục hậu quả thiên tai, năm 2024, Sơn La đã triển khai 3 dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại 6 bản xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, quy mô 18 hộ; bản Nà Mện, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã với 71 hộ dân; bản Co Phung, xã Hua La, thành phố với 40 hộ dân.

Hiện đang tiếp tục triển khai 10 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai cho 347 hộ dân; 4 công trình khắc phục cơ sở hạ tầng bằng nguồn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024. Cùng với đó, đã dành hơn 4,8 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục hơn 771 ha diện tích cây trồng; hỗ trợ khắc phục hơn 2.500 ha.

Xem thêm
Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

TP Cần Thơ đề nghị khẩn trương đề xuất phương án xử lý rác tồn đọng

TP Cần Thơ Đây là một trong những nội dung mà UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố khẩn trương thực hiện trong tháng 3/2025.