| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 bị nước cuốn trôi

Thứ Hai 18/03/2024 , 17:02 (GMT+7)

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an huyện Bù Đốp đã tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 bị nước cuốn trôi mất tích, cách hiện trường khoảng 2 km.

Chiều 18/3, tin từ UBND huyện Bù Đốp, Bình Phước, cho biết đã tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 là em Nguyễn Phương Hoài Tr. Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 3 em nữ sinh bị đuối nước lúc 1 giờ sáng ngày 18/3.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17/3, 3 nữ sinh Trần Thị Yến Nh. (15 tuổi); Trần Thị Mỹ D. (15 tuổi) và Nguyễn Phương Hoài Tr., (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp) chạy 2 xe máy đến khu vực Nhà máy thủy điện Cần Đơn (Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) để chơi ở phía dưới cửa xả nước do lúc này sông cạn. Đến khoảng 16 giờ, Nhà máy thủy điện Cần Đơn xả nước thì không thấy các cháu đâu. Tại khu vực trước khi các cháu xuống sông có để lại 2 xe máy cùng 2 mũ bảo hiểm và 3 áo khoác.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cựu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công an huyện Bù Đốp tìm kiếm các nạn nhân. Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Lê Quang Oanh đã trực tiếp cùng các lực lượng chức năng huyện xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Đến rạng sáng ngày 18/3, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 2 em là Yến Nh. và Mỹ D.

Sáng 18/3, lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp cũng đã đến gia đình 2 nữ sinh Yến Nh. và Mỹ D. để động viên, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an huyện Bù Đốp đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 bị đuối nước. Ảnh: BD.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an huyện Bù Đốp đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 bị đuối nước. Ảnh: BD.

Cũng trong sáng 18/3, Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn đã có báo cáo về quá trình vận hành nhà máy thủy điện trong ngày 17/3. 

Theo đó, thời điểm 0 giờ ngày 17/3, nhà máy dừng vận hành (theo lệnh điều độ hệ thống điện quốc gia). Đến 15 giờ 35 phút ngày 17/3, đơn vị nhận được lệnh cho phép vận hành tổ máy số 2 (H2), để phát điện lên hệ thống điện quốc gia, trưởng ca nhà máy đã thực hiện khởi động hệ thống cảnh báo âm thanh phía hạ du và thực hiện các bước khởi động tổ máy số 2, lưu lượng nước về hạ du là 134 m3/s.

Đến 16 giờ 1 phút, nhận được lệnh cho phép vận hành tổ máy số 1 (H1), trưởng ca tiếp tục khởi động tổ máy số 1. Lưu lượng nước tăng thêm 134m3/s, tổng nước về hạ du là 268m3/s.

Đến 21 giờ 56 phút, nhận thông tin từ chính quyền địa phương thông báo có 3 em nữ sinh bị đuối nước cách cửa nhà máy từ 1 km đến 1,5 km, đơn vị đã dừng máy phát điện để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hiện 2 tổ máy vẫn đang dừng hoạt động.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm