| Hotline: 0983.970.780

Đại chiến màu đỏ

Thứ Sáu 14/10/2011 , 12:21 (GMT+7)

Premier League sẽ chính thức sôi động trở lại ở vòng 8, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào đại chiến Liverpool - MU (18h45 ngày 15/10) tại Anfield.

Premier League sẽ chính thức sôi động trở lại ở vòng 8, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào đại chiến Liverpool - MU (18h45 ngày 15/10) tại Anfield.

MU hướng đến chiến thắng tiếp theo để bảo toàn ngôi đầu bảng, nhưng Liverpool sẽ quyết chiến đến cùng trên sân nhà không chỉ để bám đuổi nhóm đầu, mà họ có sứ mệnh ngăn chặn đà thăng tiến của “Quỷ đỏ”.

Lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa bóng thực sự quá nghiệt ngã với MU, khi họ liên tiếp phải đụng độ 5 đội bóng được coi là mạnh nhất nước Anh ở 8 vòng đầu tiên. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, “Quỷ đỏ” đã giành những chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Tottenham, 8-2 trước Arsenal hay 3-1 trước Chelsea. Mục tiêu kế tiếp của MU là đối thủ khó chịu Liverpool tại thánh địa Anfield.

Nhưng Premier League luôn tiềm ẩn những hiểm họa khó lường và điều Ferguson lo ngại nhất là “Quỷ đỏ” khó có thể tiếp mạch thắng khi hành quân đến đất khách. Những chiến công trước Arsenal, Tottenham, Chelsea đều diễn ra tại Old Trafford, trong khi phải chơi trên đất khách, thầy trò Alex Ferguson gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ yếu như Stoke City hay Norwich.

Liverpool hứa hẹn sẽ là đối thủ xương xẩu đúng nghĩa đầu tiên mà MU phải đối đầu kể từ đầu giải. Trong 6 lần đối đầu gần đây nhất tại Premier League, The Kop đang chiếm ưu thế với 4 thắng, 2 thua. Sự kỵ giơ trong những lần hành quân đến vùng Merseyside là yếu tố khiến Fergie lo ngại, đặc biệt chắc chắn các trụ cột của ông đều gặp vấn đề sau “virus FIFA”.

Rooney chưa lấy lại tâm lý sau chiếc thẻ đỏ vô duyên, Vidic khủng hoảng vì đá hỏng 11m khiến Serbia bị loại, nhiều người khác có dấu hiệu mệt mỏi vì phải cày ải liên tục. Trong khi đó, các ngôi sao Liverpool ít bị ảnh hưởng bởi “virus FIFA”, thậm chí họ còn đón chào sự trở lại của thủ quân Steven Gerrard.

Sức mạnh của Liverpool năm nay dựa chủ yếu vào cặp tiền đạo Carroll-Luis Suarez, cộng thêm khả năng bùng nổ nơi Gerrard ở tuyến dưới. Hàng thủ MU luôn tỏ ra bị khớp trước đối thủ mạnh khi cả Vidic, Ferdinand có dấu hiệu sa sút phong độ, Smalling cùng Jones còn quá non nớt. Trước đối thủ đang hưng phấn, con đường duy nhất mà Ferguson phải lựa chọn lúc này là chơi phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công, bởi ép sân Liverpool tại Anfield là điều không tưởng.

Khi Rooney bị ảnh hưởng tâm lý, nhiệm vụ ghi bàn của MU đặt lên đôi vai Chicharito, người vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng thêm 5 năm. Ashley Young và Nani cũng được kỳ vọng sẽ mang lại những nét đột phá trong tấn công của MU ở hai cánh. Một sức ép quá lớn đang đè nặng lên MU, bởi nếu sảy bước, họ sẽ bị hụt hơi trong cuộc đua với Man City (gặp Aston Villa cuối tuần này). Mà chắc chắn, Fergie không muốn đội nhà bước vào trận derby thành Manchester với tư thế chiếu dưới tại Old Trafford ngày 23/10 tới.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm