| Hotline: 0983.970.780

Đại học Nông lâm TP.HCM khai giảng năm học mới

Thứ Sáu 10/10/2014 , 22:36 (GMT+7)

Năm học 2014 - 2015 trường sẽ tiếp tục hoàn thiện, cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Sáng 9/10, trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 cho hơn 5.400 tân sinh viên của trường.

Đến dự lễ khai giảng có ông Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc CQĐD Bộ GD&ĐT tại TPHCM, ông Huỳnh Công Hùng - Trưởng ban VHXH, HĐND TPHCM và hai thầy hiệu trưởng trước đây của trường.

Tại buổi lễ, trường đã công bố quyết định khen thưởng cho 4 tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.


Bốn tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh 2014 - 2015 được vinh danh tại lể khai giảng.

PGS TS Nguyễn Hay - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2014 - 2015 trường sẽ tiếp tục hoàn thiện, cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu KHCN, mở rộng hợp tác quốc tế; phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của sinh viên, hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào năm 2015.

“Với các tân sinh viên, nhà trường mong các em sẽ phát huy hết nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự say mê, sáng tạo trong học tập và tính tự giác, kỷ luật trong rèn luyện, phấn đấu để khi ra trường có đủ tri thức, năng lực, phẩm chất đạo đức phục vụ xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước và không ngừng vươn lên khẳng định mình trong cuộc sống, học tập và công tác”, thầy Hay nói.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.