| Hotline: 0983.970.780

Đại học Thủy lợi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đón nhận sao UPM

Thứ Sáu 19/11/2021 , 21:12 (GMT+7)

Ngày 19/11, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận sao của bảng xếp hạng UPM bằng hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho biết, năm học 2020 - 2021 là năm học rất đặc biệt. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao, Nhà trường đã đạt được những thành quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực công tác: Đào tạo, nghiên cứu khoa học – phục vụ sản xuất, hợp tác quốc tế, xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ - giảng viên, và xây dựng cơ sở vật chất.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 3 từ phải sang) đã tặng hoa và chúc mừng các nhà giáo của nhà trường. Ảnh: ĐHTL.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 3 từ phải sang) đã tặng hoa và chúc mừng các nhà giáo của nhà trường. Ảnh: ĐHTL.

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, GS.TS Trịnh Minh Thụ cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho năm học 2021 – 2022. Theo đó, thầy và trò Trường Đại học Thủy lợi quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm để trường tiếp tục đạt được những nhiệm vụ năm học, khẳng định vị thế của một trường đại học uy tín chất lượng hàng đầu đất nước.

Lãnh đạo Trường ĐH Thủy lợi đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ. Ảnh: ĐHTL.

Lãnh đạo Trường ĐH Thủy lợi đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ. Ảnh: ĐHTL.

"Trường đại học trong thời đại cuộc cách mạng công nghệ 4.0 không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Do vậy nghĩa vụ và trách nhiệm của người thầy càng được đề cao hơn bao giờ hết. Người thầy ngày nay không chỉ dạy chữ mà còn phải biết đánh thức tiềm năng trong mỗi người học, khơi dậy và phát triển nội lực của người học", GS.TS Trịnh Minh Thụ chia sẻ.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức trao và gắn sao của bảng xếp hạng UPM cho GS.TS Trịnh Minh Thụ. Ảnh: ĐHTL.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức trao và gắn sao của bảng xếp hạng UPM cho GS.TS Trịnh Minh Thụ. Ảnh: ĐHTL.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Chủ nhiệm dự án Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM đã trao và gắn sao của bảng xếp hạng UPM cho GS.TS Trịnh Minh Thụ; trao chứng nhận kiểm định chất lượng và gắn sao UPM cho các chương trình đào tạo; công bố và trao giải cuộc thi ảnh Nét đẹp người cán bộ, viên chức Trường Đại học Thủy lợi.

Trường Đại học Thủy lợi nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho các ngành đào tạo của trường. Ảnh: ĐHTL.

Trường Đại học Thủy lợi nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho các ngành đào tạo của trường. Ảnh: ĐHTL.

Tới dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã tặng hoa và chúc mừng các nhà giáo của nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thứ trưởng cũng mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và phấn đấu vượt qua khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra để hoàn thành suất sắc mục tiêu đặt ra của nhà trường...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm