| Hotline: 0983.970.780

Đại học Thủy lợi khai giảng năm học mới 2021-2022

Thứ Ba 12/10/2021 , 13:32 (GMT+7)

Ngày 11/10, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến với 20.000 người tham dự tai các cơ sở đào tạo của trường...

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chúc mừng Trường Đại học Thủy lợi khai giảng năm học mới 2021-2022

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chúc mừng Trường Đại học Thủy lợi khai giảng năm học mới 2021-2022

Tại buổi lễ, GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi cho biết, Từ tháng 5/2021 tới nay hầu hết tất cả hoạt động dạy học, nghiên cứu… đều chuyển sang trạng thái online để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho tân sinh viên xác nhận nhập học và nhập học thông qua hình thức trực tuyến, và cũng là lần đầu tiên, sinh viên, học viên, NCS ở các cơ sở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, Hưng Yên cũng như sinh viên Quốc tế cùng tham gia một buổi Lễ khai giảng trực tuyến đặc biệt này.

Nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, các nguồn lực, chuẩn bị điều kiện tốt nhất trong nhiều tháng qua để được đón các em quay trở lại trường, và đặc biệt đón các tân sinh viên K63 nhập trường.

GS.TS Trịnh Minh Thụ đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2021-2022. Ảnh: ĐHTL

GS.TS Trịnh Minh Thụ đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2021-2022. Ảnh: ĐHTL

Chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Thủy lợi, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Nhà trường cần tập trung làm tốt các việc sau: Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiên tiến, hội nhập quốc tế và đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội;

Thứ hai, chú trọng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thích ứng với diễn biến của dịch covid-19 trong mọi tình huống;

Buổi lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Hội trường T45 và trực tuyến thông qua các nền tảng số như Zoom Cloud Meetings, Facebook, Youtube… Ảnh: ĐHTL

Buổi lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Hội trường T45 và trực tuyến thông qua các nền tảng số như Zoom Cloud Meetings, Facebook, Youtube… Ảnh: ĐHTL

Thứ ba, quan tâm đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế; thực hiện có hiệu quả các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học để thực hiện mục tiêu đưa Đại học Thủy lợi trở thành một trong những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; giữ vững vị thế số một trong lĩnh vực là thế mạnh của trường như thủy lợi, thủy điện (năng lượng tái tạo), tài nguyên, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;

Thứ tư, hợp tác kết nối với doanh nghiệp trong nghiên cứu và giảng dạy; gắn giảng dạy với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; học đi đôi với hành để nâng cao kỹ năng làm việc, tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi ra trường…

Nhà trường cũng trao thưởng và vinh danh 39 tân sinh viên K63 là thủ khoa các ngành trong kỳ xét tuyển vào trường năm nay. Ảnh: ĐHTL

Nhà trường cũng trao thưởng và vinh danh 39 tân sinh viên K63 là thủ khoa các ngành trong kỳ xét tuyển vào trường năm nay. Ảnh: ĐHTL

Tại buổi lễ qua hình thức trực tuyến, lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi đã trao thưởng và vinh danh 39 tân sinh viên K63 là thủ khoa các ngành trong kỳ xét tuyển vào trường năm nay; Trao học bổng toàn phần cho 5 sinh viên K63 có thành tích xuất sắc trong kỳ xét tuyển vào đại học, mỗi suất trị giá 90 triệu đồng; 20 suất học bổng bán phần cho tân sinh viên trị giá 45 triệu đồng/sinh viên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm