| Hotline: 0983.970.780

Dân tiếp tục phản đối nhà máy xử lý rác ở huyện Lập Thạch

Thứ Tư 29/05/2024 , 09:52 (GMT+7)

Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần đối thoại về dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Lập Thạch nhưng người dân vẫn tiếp tục phản đối.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri huyện Lập Thạch. Ảnh: CTT VP.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri huyện Lập Thạch. Ảnh: CTT VP.

Thông tin từ các cơ quan liên quan tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Lập Thạch được đầu tư xây dựng tại xã Xuân Hòa, Ngọc Mỹ (huyện Lập Thạch) với tổng diện tích 6 ha, dự kiến công suất 270 tấn/ngày đêm. Công ty cổ phần ITC Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng số vốn dự kiến trên 263 tỷ đồng.

Đến nay dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất tại Quyết định số 3168; phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3258 và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3269.

Tuy nhiên, theo thông tin từ huyện Lập Thạch mới đây, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Lập Thạch là đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tổ chức các buổi đối thoại với nhân dân các thôn Thành Công, Đồng Chủ của xã Xuân Hòa và thôn Ngọc Sơn của xã Ngọc Mỹ, tuy nhiên kết quả đối thoại không thành do người dân không tham gia nhằm phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn.

Từ năm 2021, khi có các thông báo thu hồi đất thực hiện dự án, đông đảo người dân ở các xã Xuân Hòa, Ngọc Mỹ đã tập trung phản đối. Trước tình hình đó, huyện Lập Thạch đã chủ động làm việc với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan để đánh giá kỹ tính khả thi của phương án đầu tư dự án. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức của nhân dân xung quanh khu vực triển khai dự án.

Theo tính toán sơ bộ, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Lập Thạch khoảng 115 tấn/ngày. Nhằm giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập các hợp tác xã dịch vụ môi trường hoặc tổ thu gom rác thải, thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn. Huyện Lập Thạch cũng đã quy hoạch 36 bãi tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt tại 20 xã, thị trấn, với tổng diện tích là 26.750 m2.

Tuy nhiên, với việc chưa có nhà máy xử lý rác thải tập trung để xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo môi trường theo quy định trên địa bàn; rác thải sinh hoạt chủ yếu được xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp thông thường. Năm 2024, huyện Lập Thạch đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt 92% ở khu vực đô thị và nâng tỷ lệ thu gom rác thải lên 90% ở khu vực nông thôn.

Cũng liên quan đến dự án nhà máy rác thải ở huyện Lập Thạch, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Lập Thạch trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn cử tri, nhân dân chia sẻ với nhà nước và chính quyền địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định các cấp chính quyền sẽ nghiên cứu, lựa chọn nhà đầu tư có trình độ, công nghệ đảm bảo an toàn nhất cho người dân vì một môi trường trong sạch, lành mạnh hơn.

Xem thêm
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Pháp ngữ

Báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên Tạp chí Influences nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19.

Chuyện chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở vựa rau Minh Tân

Ông Đinh Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội thông tin, địa phương có 587 ha đất nông nghiệp trong đó có 160 ha rau.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cứu nạn thành công 6 thuyền viên

Chiều 4/10, các chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng) cứu nạn thành công, đưa vào bờ an toàn 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển huyện Trần Đề.