| Hotline: 0983.970.780

Đàn voọc quý hiếm cắn trọng thương 3 người

Thứ Năm 13/08/2020 , 07:43 (GMT+7)

Đàn voọc đen gáy trắng từ trên rừng tràn xuống khu dân cư rượt đuổi, cắn trọng thương nhiều người nên chính quyền địa phương phải tìm phương án đẩy đuổi.

Một con voọc đen gáy trắng xuất hiện trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), đoạn qua địa bàn xã Hướng Lập. Ảnh: Phan Vĩnh.

Một con voọc đen gáy trắng xuất hiện trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), đoạn qua địa bàn xã Hướng Lập. Ảnh: Phan Vĩnh.

Ngày 12/8, UBND xã Hướng Lập cho biết, đã có văn bản gửi UBND huyện Hướng Hóa, Hạt Kiểm lâm huyện cùng một số cơ quan, đơn vị khác về việc xử lý động vật hoang dã gây thương tích cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, tại vùng rừng núi tự nhiên thuộc địa bàn bản Cha Ly và Sê Pu, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuất đàn voọc đen gáy trắng (hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh) khoảng từ 3-4 con, có màu đen, trọng lượng từ 6-8 kg. Trong đó, có một con thường xuyên xuống ven đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rượt đuổi, cắn trọng thương 3 người trên địa bàn xã Hướng Lập.

Trước tình hình này, xã Hướng Lập đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập, Trạm Kiểm lâm Hướng Lập và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác và tham gia trực gác, xua đuổi đàn voọc quay trở lại rừng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã này đã đề xuất 2 phương án là “bắn súng chỉ thiên” và “thuê chuyên gia bắn thuốc mê bắt để thả lại vào trong rừng sâu, xa khu vực dân cư sinh sống”.

Ông Bùi Văn Duẩn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết, voọc đen gáy trắng là loài động vật rừng thuộc nhóm IB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Thời gian qua, lực lượng đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập và chính quyền địa phương tổ chức trực gác tại vị trí đàn voọc thường xuống rượt đuổi để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cũng theo ông Duẫn, về 2 phương án “bắn súng chỉ thiên” và “bắn thuốc mê…” mà xã Hướng Lập đề xuất là không khả quan.

“Mùa này là mùa động dục của loài voọc đen gáy trắng nên chúng khá hung dữ. Đặc tính loài này sống ở vùng đá vôi, nếu chuyển chúng đến địa bàn khác thì khó sống được. Loài này không được xua đuổi mạnh, nếu xua đuổi mạnh nó sẽ quay lại tấn công mình”, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất