| Hotline: 0983.970.780

Đánh bại Williams, tay vợt 20 tuổi người Nhật Bản vô địch US Open

Chủ Nhật 09/09/2018 , 10:34 (GMT+7)

Phong độ thăng hoa, tay vợt trẻ người Nhật Bản Naomi Osaka đã làm nên lịch sử khi vô địch US Open. Cô đã đánh bại Serena Williams 6-2, 6-4 ở trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch.

20 tuổi, sự nghiệp của Naomi Osaka mới chỉ bắt đầu. Trước khi US Open khởi tranh, có lẽ chẳng nhiều người quan tâm tới một tay vợt trẻ tới từ châu Á, xếp hạng 20 WTA. Tuy nhiên, bằng sự thăng hoa tuyệt vời, Osaka chinh phục hết những đối thủ này tới đối thủ khác để có mặt ở trận chung kết.

Việc có mặt ở trận đấu cuối cùng đã được xem là đại thành công với tay vợt người Nhật Bản, tuy nhiên Osaka còn làm nhiều hơn thế, cô đã đánh bại đối thủ dày dặn kinh nghiệm Serena William để trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên vô địch một giải Grand Slam.

Tay vợt trẻ 20 tuổi người Nhật Bản đăng quang ở US Open

Serena Williams đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 24, nhưng tay vợt người Mỹ bắt nhịp không tốt với trận chung kết. Sau khi mất liên tiếp game 3 và 5, cô để đối thủ dẫn trước tới 5-1 khá dễ dàng. Khó khăn quá lớn đối với Serena, công không thể cứu vẫn được game đấu này, Osaka đã ấn định chiến thắng 6-2 rất chóng vánh.

Ở set hai, Serena Williams đã nhập cuộc tốt hơn, cô bẻ game bốn để vượt lên dẫn 3-3, nhưng tay vợt người Nhật Bản cũng nhanh chóng đáp trả với việc tìm được break để không cho đối thủ bứt phá.

Osaka đã có được break thứ hai liên tiếp khi bẻ game bảy để vượt lên dẫn 4-3, cô được trọng tài xử thắng game 8 mà không phải thi đấu. Vượt lên dẫn trước 5-3 trước khi Serena Williams rút ngắn tỉ số xuống 4-5, Osaka chơi đầy tự tin ở game 10, cô chơi chắc chắn để ấn định chiến thắng 6-4, qua đó kết thúc trận chung kết đơn nữ US Open 2019.

Chiến thắng của Osaka không suôn sẻ như nhiều trận đấu ở Flushing Meadows trong những năm gần đây. Khá đông khán giả theo dõi trực tiếp trận chung kết đã la ó phản đối trọng tài người Bồ Đào Nha Carlos Ramos vì những quyết định gây bất lợi cho tay vợt nước chủ nhà Serena Williams.

“Tôi biết tất cả mọi người đã cổ vũ cho cô ấy và tôi xin lỗi đã kết thúc trận đấu như thế này”, Osaka nói. “Đó luôn là ước mơ của tôi khi chơi Serena ở vòng chung kết US Open. Tôi thực sự biết ơn vì tôi đã có thể chơi với cô ngày hôm nay”.

Serena Williams đã mất kiểm soát trong trận đấu chung kết US Open

Với việc Osaka kiểm soát trận đấu sau khi thắng nhanh ở set đầu tiên, Ramos khiến Williams phải nổi cơn thịnh nộ khi ông cho rằng nhà vô địch Grand Slam 23 lần đã vi phạm luật trong set hai, do ông phát hiện ra HLV người Mỹ Patrick Mouratoglou đưa ra những tín hiệu tay khu vực kỹ thuật.

Một chuỗi hành vi xấu theo sau đó của Williams khiến cô đã phải chịu hình phạt điểm về điểm số, Serena đã đập vỡ vợt của mình trước khi bị Osaka vượt lên dẫn trước 4-3. Tay vợt người Mỹ còn tung ra một cuộc tấn công bằng lời nói chống lại Ramos, cáo buộc ông là “kẻ nói dối” và “một tên trộm ăn cắp một điểm của tôi”, điều đó khiến cô bị xử thua luôn một game, giúp Osaka vượt lên dẫn 5-3 mà không cần thi đấu.

Bản thân Mouratoglou đã thừa nhận rằng có những hướng dẫn cho Williams trong trận đấu, tuy nhiên tay vợt người Mỹ thì vẫn khăng khăng cho rằng cô không làm gì phạm luật. Phát biểu sau trận đấu, Williams tiếp tục công kích trọng tài Ramos cho rằng ông là kẻ nói dối, không phải người phân xử bình đẳng nam và nữ. Thậm chí cựu số một thế giới còn cho rằng khi cô thốt ra từ “tên trộm”, điều đó khiến cô thấy một điểm nhấn thật sự gợi cảm.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm