| Hotline: 0983.970.780

Đạo diễn Việt Tú: Đợi phán quyết của tòa

Thứ Tư 20/03/2019 , 09:35 (GMT+7)

Trao đổi với PV báo NNVN về vụ kiện vở thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” hay còn có tên gọi khác “Thuở ấy xứ Đoài” hiện đang được TAND thành phố Hà Nội thụ lý, đạo diễn Việt Tú cho biết ngày 20/3, toà án ra phán quyết.

thuo-y-xu-doi-vt144506526
Thực cảnh “Thuở ấy xứ Đoài” của đạo diễn Việt Tú

Trả lời câu hỏi, ngày 18/3 vừa qua, Công ty Tuần Châu Hà Nội gửi thông cáo báo chí bác bỏ kết luận của Hội Nghệ sỹ Sân khấu (NSSK) Việt Nam; công ty này cho rằng văn bản thẩm định của Hội không có giá trị pháp lý; đạo diễn Việt Tú đã dẫn lại ý kiến của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái như sau:

Đầu tiên, cần khẳng định, văn bản của Hội có giá trị tuyệt đối về mặt chuyên môn, không cần phải chứng minh thêm về uy tín của những thành viên thẩm định. Bên cạnh đó, ý kiến của hội đã chứng tỏ tính đúng đắn về chuyên môn khi cũng có tới 5 nghệ sĩ hàng đầu trên thị trường nghệ thuật cũng đồng quan điểm này. Đó là Đạo diễn - NSƯT Trần Minh Ngọc, PGS.TS Trần Trí Trắc, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, do Đạo diễn - NSƯT Lê Chức làm Chủ tịch Hội đồng.

Nói về khía cạnh nghề nghiệp, theo bà Minh Thái, điều này là chưa từng có trong lịch sử các vụ kiện về đạo nhái cũng như đạo đức nghề nghiệp.

Còn về khía cạnh pháp lý, Hội không có trách nhiệm phải trả lời các luật sư, mà các luật sư cần làm rõ điều đó với Toà, Hội đã làm đúng chức năng khi được Toà gửi công văn yêu cầu giám định về mặt chuyên môn, điều đó có nghĩa là bất luận như nào thì về mặt chuyên môn đã được kết luận. Kết luận của toà là kết luận về vụ việc tranh chấp, kết luận của hội là về mặt nghề nghiệp không nên và không thể tráo đổi khái niệm về điều này.

Cuối cùng PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái có đôi lời nhắn nhủ những người làm nghề: Bản án ở toà chỉ là bản án về pháp lý, nhưng bản án từ dư luận, giới làm nghề, và khán giả mới là bản án khủng khiếp nhất với người làm nghề. Vì vậy, đạo đức nghề nghiệp trong trường hợp này là vô cùng quan trọng.

Ông Việt Tú còn cho biết thêm: Tại toà, Viện kiểm sát đã ghi nhận Công ty Tuần Châu Hà Nội có nợ ông hơn 600 triệu tiền phụ lục hợp đồng.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm