| Hotline: 0983.970.780

DAP - VINACHEM khôi phục lại sản xuất 3 ngày sau siêu bão Yagi

Chủ Nhật 15/09/2024 , 13:50 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM nối lại được sản xuất sau 3 ngày siêu bão Yagi càn quét qua.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty DAP - VINACHEM đã chung sức đồng lòng đoàn kết vượt qua thảm họa thiên nhiên, giảm tối thiểu thiệt hại.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty DAP - VINACHEM đã chung sức đồng lòng đoàn kết vượt qua thảm họa thiên nhiên, giảm tối thiểu thiệt hại.

Tại thành phố Hải Phòng, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành Tập đoàn dẫn đầu đã đến Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động công ty, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3.

Thông tin với đoàn công tác, ông Vũ Văn Bằng, Tổng Giám đốc DAP - VINACHEM cho biết, ngay sau khi có thông tin về cơn bão, Công ty đã họp và triển khai phương án phòng, chống. Dù bão vào sớm hơn dự kiến nhưng do sự chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc nên thiệt hại là tối thiểu, an toàn con người, thiết bị, máy móc, hồ đập… và đủ điều kiện cho máy chạy lại sau bão.

Ngay sau khi bão tan, Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM đã khẩn trương khắc phục hậu quả, phân công các nhóm lo công việc như: tổ chức cấp lại điện, nước, tổ chức sản xuất, tìm kiếm các kiều kiện để khôi hỗ trợ, khôi phục sản xuất, tập trung dọn dẹp mặt bằng, vệ sinh quang cảnh. Nhờ sự nỗ lực của toàn thể công nhân viên, Công ty đã nhanh chóng sản xuất ra sản phẩm chỉ sau 3 ngày. 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, người lao động công ty đã chung sức đồng lòng đoàn kết vượt qua thảm họa thiên nhiên, giảm tối thiểu thiệt hại, đặc biệt quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người lao động, trang thiết bị.

Trong thời gian tới, Tập đoàn đề nghị Công ty DAP - VINACHEM vừa khôi phục sản xuất, vừa khắc phục hậu quả do bão gây ra, công ty cần đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn lao động. “Chúng ta đã an toàn trong bão rồi thì trong sản xuất, khắc phục phải tuyệt đối an toàn”, ông Tú nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Tú cho biết thêm, ngay khi có thông tin về cơn bão, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đánh giá mức độ nghiêm trọng và đưa ra các chỉ đạo cụ thể cho các đơn vị chuẩn bị phương án phòng chống bão. Tập đoàn đã họp trực tuyến với các đơn vị, rà soát các phương án trước bão. Trong bão, lãnh đạo Tập đoàn phân công nhau đến các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất để cùng Công ty tìm các giải pháp ứng phó tốt nhất.

Ông Nguyễn Hữu Tú khẳng định: “Những việc gì tốt nhất cho phòng chống bão chúng ta làm được chúng ta đã làm, thậm chí còn cao hơn một cấp. Chính vì công tác chuẩn bị tốt, sẵn sàng các tình huống để ứng phó nên đã giảm thiểu được thiệt hại, các đơn vị trong Tập đoàn đã sớm ổn định đi vào sản xuất”.

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (áo xanh, giữa) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn trong quá trình khắc phục hậu quả bão số 3 tại Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (áo xanh, giữa) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn trong quá trình khắc phục hậu quả bão số 3 tại Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam biểu dương tinh thần đoàn kết, bản lĩnh người lao động công ty trong phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão. Ông Thông đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục vận động, tuyên truyền người lao động nêu cao tinh thần cao nhất, trách nhiệm nhất, luôn sát cánh cùng lãnh đạo tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão nhằm sớm đưa công ty trở lại hoạt động bình thường.

Ông Thông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn trong quá trình khắc phục hậu quả và khẳng định, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ người lao động trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong thời điểm khó khăn sau bão lũ.

Ông Nguyễn Hữu Tú thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao phần quà trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.

Ông Nguyễn Hữu Tú thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao phần quà trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trước, trong và sau bão, để từ đó công ty sớm đi vào ổn định sản xuất. Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn để tiếp tục sản xuất và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Tú thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động công ty có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi bão lũ với số tiền 100 triệu đồng.

Đây là số tiền của cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn quyên góp, ủng hộ bà con nhân dân và người lao động Tập đoàn bị ảnh hưởng do bão lũ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vận động.

Xem thêm
Ấn Độ sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cao su, cơ hội cho Việt Nam

Hiện ngành công nghiệp ô tô, sản xuất thiết bị y tế của Ấn Độ đang ghi nhận tăng trưởng tích cực, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên tăng.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.

Bình luận mới nhất