| Hotline: 0983.970.780

Đề thi môn Khoa học tự nhiên mang tính phân loại cao

Thứ Tư 26/06/2019 , 11:20 (GMT+7)

Thí sinh tại điểm thi THCS & THPT Marie Curie (Hà Nội) đánh giá đề thi vừa sức.

Thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi đánh giá đề thi môn Khoa học tự nhiên khá vừa sức với bản thân. Sáng nay 26/6, gần 900.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên cả nước đã hoàn thành buổi thứ ba với bài thi môn Khoa học tự nhiên, tổng thời gian làm bài 150 phút cho 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. 
Sau 150 phút căng thẳng, phần lớn các thí sinh đều hài lòng về phần thi của mình.
Cả 3 môn thi Vật lý, Hóa học và Sinh học đều được cho là mang tính phân loại cao.
"Em tự tin với môn Lý và Hóa vì đề thi có phần dễ hơn bài thi thử. Còn môn Sinh thì em làm không được trọn vẹn vì đề khá là khó", một thí sinh tại điểm thi THCS & THPT Marie Curie chia sẻ.
Rất nhiều thí sinh tự tin sẽ đạt điểm 7 - 8 đối với 2 môn Lý và Hóa.
Môn Sinh học thì các em lo lắng hơn, chỉ dám chắc được khoảng 50 - 60% bài làm của mình.
Dù chỉ tự tin với 2 trên tổng số 3 môn thành phần của môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, các thí sinh vẫn giữ được tâm lý thoải mái ra về ăn trưa và nghỉ ngơi.
Tâm lý thoải mái sẽ là yếu tố quan trọng để các thí sinh tự tin trước những môn thi sau.
Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào buổi thi thứ 4 với môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút, bắt đầu từ 14h30.

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất