| Hotline: 0983.970.780

Điều động Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh làm Bí thư Huyện ủy Cô Tô

Thứ Ba 03/11/2020 , 18:17 (GMT+7)

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô.

Ngày 3/11, tại huyện Cô Tô, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao quyết định phân công ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Tỉnh ủy cho ông Lê Hùng Sơn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Tỉnh ủy cho ông Lê Hùng Sơn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân kỳ vọng trên cương vị mới, ông Lê Hùng Sơn tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo huyện xây dựng Cô Tô ngày càng phát triển, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và trật tự xã hội; nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng huyện đảo phát triển mạnh mẽ và bền vững, thực sự trở thành một "viên ngọc" của vùng biển Đông Bắc.

Ông Lê Hùng Sơn hứa sẽ cầu thị, tôn trọng, học hỏi, phát huy khả năng, kiến thức, tâm huyết của mình để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh.

Ông Lê Hùng Sơn sinh ngày 3/9/1982, là Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ kinh tế Công nghiệp. Ông đã trải qua các cương vị công tác: Cán bộ phòng thương mại du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh; thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó phòng XDCB, thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Hàm trưởng phòng XDCB, thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí Thư tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm