Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tìm giải pháp ổn định tình hình sản xuất và thị trường lúa gạo cho vùng ĐBSCL.
Ổn định tình hình sản xuất và thị trường lúa gạo vùng ĐBSCL
Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn nhất cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa và 90% sản lượng gạo xuất khẩu. Hiện tại đang vào vụ thu hoạch rộ lúa vụ đông xuân 2024-2025 giá thu mua giảm so với cùng kỳ năm 2024 do biến động thị trường quốc tế và điều kiện thời tiết đang đặt ra nhiều thách thức cho nông dân và doanh nghiệp.
Phát biểu Ông NGUYỄN THÀNH LUÂN - Quản lí vùng sản xuất Liên hiệp lúa gạo Xà No Mekong, tỉnh Hậu Giang: “Giá cả năm nay biến động rất nhiều do các đơn vị thu mua lúa gạo hiện nay vẫn chưa thể xuất khẩu được số lượng lớn nến việc thu mua chậm ảnh hưởng đến giá cả thu mua…”
Phát biểu : Ông VÕ TRÍ DŨNG - Công ty TNHH sản xuất thương mại Trí Mai, tỉnh Long An: “Cần sự hỗ trợ của nhà nước mở rộng thêm thị trường cho các doanh nghiệp…”
Theo Bộ NN-MT, năm 2025, tổng cung gạo toàn cầu có xu hướng tăng so với năm 2024, thời gian tới, dự báo xu hướng sản lượng cao tiếp tục gây áp lực giảm giá lúa gạo. Trong khoảng 3 tháng nữa, hoặc giữa hay cuối quý II/2025, thời điểm dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước tăng trở lại tình hình sẽ trở lại bình thường.
Phát biểu Ông ĐỖ ĐỨC DUY – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: “Năm 2024 là năm xuất khẩu đột biến cả vê số lượng và giá trị, đến thời điểm hiện nay là thời điểm điều chỉnh của thị trường la việc bình thường nên sẽ sớm trở lại bình thường. Tham mưu cho chính phủ và các bộ ngành trung ương có các giải pháp để phát triển thị trường lúa gạo lành mạnh và bền vững…”
Về các giải pháp, Bộ NN&MT sẽ chỉ đạo các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất bảo đảm sản lượng và diện tích theo kế hoạch đề ra, trước mắt tập trung sản xuất, thu hoạch lúa vụ Đông Xuân đúng thời vụ; theo dõi sát sao lịch thời vụ và tình hình hạn mặn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất lúa.
Tập trung nghiên cứu, cải thiện cơ cấu sản xuất và chất lượng, tập trung vào các giống lúa có chất lượng và giá trị cao; ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường chế biến sâu; tiếp tục tham mưu trình Chính phủ phê duyệt và triển khai Đề án "Phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030" nhằm nâng cao khả năng lưu chứa, dự trữ, bảo quản gạo phục vụ xuất khẩu bền vững và thân thiện môi trường.