Tạo đột phá về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
Thứ Sáu 14/03/2025 , 19:40 (GMT+7)
Tạo đột phá về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác IUU. Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Vườn cà chua ‘chọc trời’ thu hút người dân Thủ đô.
TẠO ĐỘT PHÁ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
BTV: Tống Minh, QP: Đức Việt
Tại cuộc họp chiều nay, 14/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: “Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự là khâu đột phá để phát triển đất nước nói chung và ngành nông nghiệp và môi trường nói riêng”.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tổng cộng 21 tổ chức khoa học và công nghệ và 34 đơn vị đào tạo, gần 11.500 người làm nghiên cứu. Từ năm 2021 đến nay, có 1.277 chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã và đang được triển khai. Bộ đang quản lý 1.882 Tiêu chuẩn Việt Nam và 200 Quy chuẩn Việt Nam.
Những năm qua, nhiều giải pháp về khoa học công nghệ đã đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam, đồng thời nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, giám sát, bảo vệ môi trường.
Nhìn nhận vấn đề khoa học công nghệ, chuyển đổi số không chỉ của Bộ mà là của cả ngành nông nghiệp và môi trường, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị, Bộ phải cấp bách ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 193 của Quốc hội và Nghị quyết số 03 của Chính phủ. Các đề tài, nhiệm vụ phải bám sát thực tiễn và đi vào đời sống, giúp định hình nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia ngành nông nghiệp và môi trường, kết nối liên thông. Tăng cường hợp tác quốc tế để có giống tốt, công nghệ tốt, hiện đại./.
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG KHAI THÁC IUU
(Ngọc Linh – Việt Khánh thực hiện)
Hôm nay 14/3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị trao đổi và hướng dẫn về công tác xử lý vi phạm hành chính trong khai thác IUU. Thành phần tham dự bao gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng.
Được biết, công tác xử lý vi phạm hành chính là nội dung mang tính then chốt trong quá trình thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), đồng thời là chất xúc tác quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng của Ủy bản Châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.
Hội nghị lần này là cơ hội để các bên liên quan bổ sung, bổ cứu quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, qua đó chủ động áp dụng vào thực tiễn nhằm đáp ứng nghiêm các yêu cầu mà EC đặt ra.
BẾ MẠC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 9
Thực hiện: Phạm Hoài
Sau gần một tuần diễn ra, tối qua 13-3, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 chính thức bế mạc. Với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Thành phố cà phê", chương trình bế mạc đã mang đến không gian nghệ thuật kết hợp gi ữa truyền thống và hiện đại, tôn vinh văn hóa cà phê và bản sắc Tây Nguyên.
Đây là sự kiện văn hóa đặc biệt, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần tôn vinh giá trị của cây cà phê, một sản phẩm đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.
Các tiết mục ca múa nhạc đã tái hiện lại hành trình phát triển của cà phê Buôn Ma Thuột, từ khi được đưa vào trồng cho đến khi trở thành thương hiệu toàn cầu. Trong suốt những ngày lễ hội, các hoạt động như hội chợ triển lãm cà phê, cuộc thi pha chế cà phê, cùng các trò chơi dân gian cũng thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia. Lễ hội Cà phê lần thứ 9 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và người dân.
VƯỜN CÀ CHUA ‘CHỌC TRỜI’ THU HÚT NGƯỜI DÂN THỦ ĐÔ
Thảo Phương sản xuất
Trang trại cà chua hơn 1000 gốc với chiều cao cây lên tới hơn 3m được trồng trong nhà kính tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam ( xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đang thu hút rất đông người dân đến tham quan, thu hái bởi cây cho trái quanh năm, mỗi trái dao động từ 200-300 gram, công nhân phải bắc thang để thu hái quả.
Từ tháng 9/2024, trang trại Smart Farm (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) trồng thử nghiệm giống cà chua mới này, cây cà chua được trồng trên giá thể, dễ chăm sóc, có khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận hơn các giống cà chua khác.