Việt Nam và Nhật Bản sẽ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành nông nghiệp. Hiệp hội DLG - Báo Nông nghiệp và Môi trường ký biên bản ghi nhớ hợp tác. VRG kí kết hợp tác với Báo Nông nghiệp và Môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp ban thư ký hợp tác khoáng sản Trung Quốc.
VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN SẼ HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Thực hiện: Tống Minh, Đức Việt
Chiều nay, 12/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã tiếp và làm việc với Ngài Tsutomu TAKEBE - Thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt - Nhật, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản. Đây là vị khách quốc tế đầu tiên mà Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đón tiếp trên cương vị là Bộ trưởng Bộ NN&MT.
Để thúc đẩy ngành nông nghiệp của hai nước, tại buổi làm việc, ngài Tsutomu TAKEBE đề xuất một giải pháp tổng thể, đó là thành lập một đội ngũ gồm các cán bộ quản lý, kỹ sư, nhà nghiên cứu của Việt Nam đưa sang Nhật tập huấn về công nghệ và kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt là quản trị kinh doanh nông nghiệp. Ngài Tsutomu TAKEBE mong muốn, Việt Nam sẽ biến nông nghiệp thành ngành công nghiệp thứ 6, gồm cả sản xuất, lưu thông, thương mại, chế biến và tạo ra chuỗi giá trị liên hoàn trong nông nghiệp.
Trân trọng các ý tưởng của ngài Tsutomu TAKEBE, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, nông nghiệp chính là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam, là nguồn sinh kế của gần 10 triệu hộ nông dân; là cơ hội việc làm của trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn. Hiện nay Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 với ba trụ cột: “Nông nghiệp sinh thái”, “Nông thôn hiện đại”, “Nông dân thông minh”. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy các mô hình của Nhật Bản làm hình mẫu.
HIỆP HỘI DLG - BÁO NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC
Thực hiện: Trần Trung - Trần Phi
Bên lề chuỗi hoạt động AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Nông nghiệp Đức ( DLG) và Báo Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra tại TP.HCM.
Theo Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Nông nghiệp là tờ báo giải pháp hướng tới phát triển nông nghiệp và môi trường bền vững. Trong khi đó, với 31.000 thành viên, Hiệp hội Nông nghiệp Đức là một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực máy móc nông nghiệp và các yếu tố đầu vào trong nông nghiệp.
Việc ký biên biên bản ghi nhớ là một bước tiến quan trọng nâng tầm quan hệ trong hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Đức, qua đó, không chỉ giúp nâng cao năng lực và kỹ thuật cho ngành nông nghiệp Việt Nam mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các nghiên cứu và công nghệ tiên tiến từ Đức, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.
VRG KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI BÁO NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Lê Bình)
Cũng trong chiều nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - VRG và báo Nông nghiệp và Môi trường ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030.
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, VRG và Báo Nông nghiệp và Môi trường đã đồng hành cùng nhau trên chặng đường phát triển của cả 2 đơn vị, qua nhiều thế hệ người làm cao su và người làm báo. Chương trình hợp tác sẽ là dấu ấn mới, mối quan hệ hợp tác nghĩa tình của Tập đoàn và Báo sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.
Trong 3 năm qua, Ngoài các hoạt động của Tập đoàn, Báo Nông Nghiệp Việt Nam ở hầu khắp các vùng miền đã tích cực đi tìm hiểu thực tế sản xuất, chăm lo đời sống người lao động tại các công ty cao su thành viên của VRG. Nhiều tác phẩm trong đó đã được Báo Nông Nghiệp Việt Nam gửi dự thi Giải Báo chí viết về ngành cao su Việt Nam và đoạt giải cao.
THỨ TRƯỞNG TRẦN QUÝ KIÊN TIẾP BAN THƯ KÝ HỢP TÁC KHOÁNG SẢN TRUNG QUỐC
Thực hiện: Thu Trang - Đức Việt
Hôm nay 12/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên có buổi tiếp và làm việc với Ban Thư ký Hội nghị Hợp tác Khoáng sản Trung Quốc - ASEAN.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công nghiệp khai khoáng, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của ngành Địa chất – Khoáng sản trong khu vực Đông Nam Á. Trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, hai bên đã thống nhất triển khai các chương trình phối hợp, tổ chức các cuộc gặp song phương và hội thảo quốc tế nhằm xác định các nội dung hợp tác cụ thể.
XE ĐIỆN GIÚP GIẢM PHÁT THẢI 2,2 TRIỆU TẤN CO2 VÀO NĂM 2050
Thực hiện:
Hôm nay, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức công bố báo cáo Điểm lại ấn bản tháng 3 năm 2025 với tiêu đề “Hành trình bứt phá: Chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam”. Cùng với thông tin chi tiết về triển vọng kinh tế và chiến lược tăng trưởng của quốc gia, năm nay, WB nhấn mạnh việc thúc đẩy chuyển đổi xe điện và đề xuất một lộ trình bứt phá, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam.
Báo cáo của WB cho thấy, năm 2021, lượng phát thải khí nhà kính từ ngành giao thông vận tải là 32,9 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm khoảng 7,2% tổng lượng phát thải khí nhà kính của cả nước. Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0, Việt Nam sẽ cần ưu tiên điện khí hóa trong ngành giao thông vận tải, đặc biệt là đường bộ. Việc chuyển đổi sang xe điện có thể giúp giảm phát thải tới 2,2 triệu tấn CO2 vào năm 2050 ngay cả với hệ thống lưới điện hiện tại, đồng thời, giúp tạo ra tới 6,5 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất pin và phát triển hạ tầng trạm sạc.