| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp Đồng Tháp giới thiệu thương hiệu gạo mới Nosavina

Thứ Tư 25/06/2014 , 09:29 (GMT+7)

Doanh nghiệp Tư nhân Cỏ May (Đồng Tháp) vừa cho ra mắt dòng sản phẩm gạo sạch, mới theo mùa Nosavina (nông sản Việt Nam).

Sản phẩm gạo mới được giới thiệu tại thị trường TP Hồ Chí Minh, các thành phố lớn của cả nước và đang triển khai thương hiệu sang thị trường Singapore.

Đây là doanh nghiệp sản xuất gạo đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đưa hạt gạo ra thị trường ngoài nước mang tên Nosavina với các dòng Lài Đông Xuân, Sen Hè Thu và Cúc Thu Đông.

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã đánh giá cao cách làm của doanh nghiệp tư nhân Cỏ May trong việc nâng cao giá trị sản phẩm gạo của địa phương.

Việc doanh nghiệp tư nhân Cỏ May chủ động xây dựng nhãn hiệu, hình ảnh đặc trưng riêng cho từng dòng sản phẩm gạo mới theo mùa và cho ra đời thương hiệu Nosavina sẽ mở đường cho hạt gạo Đồng Tháp trên thị trường trong và ngoài nước.

Việc doanh nghiệp cho ra mắt sản phẩm gạo mới còn đáp ứng mục tiêu lớn nhất của Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đó là nâng cao chuỗi giá trị sản xuất và lợi nhuận cho người nông dân.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.