| Hotline: 0983.970.780

Đội hình sao "chầu rìa" tại World Cup 2010

Thứ Năm 13/05/2010 , 15:04 (GMT+7)

Những ngôi sao không có cơ hội dự World Cup 2010 có thể tạo thành một đội hình khá hoàn hảo...

Ronaldinho và Seedorf đã rất nỗ lực nhưng vẫn không có tên trong đội tuyển quốc gia

Nhiều ngôi sao đã không có cơ hội để cùng với đội tuyển quốc gia của mình dự ngày hội bóng đá lớn nhất diễn ra tại Nam Phi vào Hè này.

Sẽ hơi quá nếu nói rằng khi lắp ghép những tên tuổi này lại thành một đội hình, họ hoàn toàn có khả năng... vô địch World Cup nhưng rõ ràng khi không chọn họ, liệu có phải là một sự lãng phí quá lớn?

Thủ môn

Sebastian Frey (Pháp): 30 tuổi, sự chín chắn và kinh nghiệm hội tụ đầy đủ ở thủ thành đang chơi cho Fiorentina. Tuy nhiên, trong danh sách được công bố bởi Domenech, Frey đã không được lựa chọn. Một sự phủ nhận đối với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của Fiorentia. Xét về mặt đẳng cấp, Frey không hề thua kém Landreau hay Mandanda.

Dự bị: Ben Foster (Anh)

Hậu vệ

Alex (Brazil) đã có những đóng góp không nhỏ trong thành công của Chelsea ở mùa giải năm nay khi anh đã hoàn thành khá tốt vai trò trung vệ mà Carvalho để lại bởi liên tiếp những chấn thương. Tuy nhiên, trong con mắt của Dunga, Alex đơn thuần chỉ là một sự đóng thế.

Gabriel Milito (Argentina) không được thường xuyên đá chính trong màu áo của Barca nhưng rõ ràng anh vẫn là một trong số những trung vệ hàng đầu của bóng đá Argentina. Thay vì chọn trung vệ của Barca, Maradona lại ưu tiên Garce, Coloccini hay Insaurralde - những cầu thủ đã hết tên tuổi hoặc đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Materazzi (Italy) là một cầu thủ "lắm tài nhiều tật," nhưng trong bối cảnh Italy đã không còn những hậu vệ giỏi, anh vẫn nên xứng đáng có tên trong thành phần của đội tuyển.

Dự bị : Nedum Onuoha (Nigeria), Marcel Schafer (Đức), Sascha Riether (Đức), Marcelo (Brazil)

Tiền vệ

Zanetti (Argentina) chỉ có hạn chế lớn nhất chính là tuổi tác, nhưng với một cầu thủ đã bước qua tuổi 36, việc cày ải suốt cả một mùa giải dài cho thấy Zanetti không hề có dấu hiệu chững lại bởi tuổi tác. Kinh nghiệm và sự dẻo dai vẫn khiến cho anh có thể khóa chặt Messi trong hai trận đấu tại bán kết Champions League với Barca.

Cambiasso (Argentina) không có tên trong đội hình Argentina là sự lãng phí bậc nhất, thậm chí có nhiều người còn chỉ trích Maradona "điên" khi không chọn anh. Tiền vệ này hội tụ đầy đủ tất cả những phẩm chất của một cầu thủ chơi ở trung tâm cần phải có, từ khả năng đánh chặn, điều tiết nhịp độ trận đấu, kiến tạo và khi cần thiết có thể bùng nổ với bàn thắng.

Seedorf (Hà Lan) là mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi, nhiệm vụ chính của lão tướng này là phân phối bóng nhưng khi cần vẫn có thể chơi bùng nổ như một tiền đạo. Trong mùa giải vừa qua, Seedorf cho thấy anh vẫn là một mắt xích tương đối quan trọng của AC Milan.

Nasri (Pháp) nổi bật với vai trò một tiền vệ cánh, nhưng anh vẫn chơi tốt nếu được xếp đá ở trung tâm của hàng tiền vệ. Phong độ chói sáng trong màu áo Arsenal hoàn toàn có thể kiếm cho anh một chỗ tới Nam Phi thay vì phải ngồi nhà xem các đồng đội của mình thi đấu qua tivi.

Dự bị: Diego (Brazil), Hargeaves, Ashley Young (Anh), Riquelme (Argentina), Christian Gentner (Đức), Vieira ( Pháp).

Tiền đạo

Pato (Brazil) là một tiền đạo chơi rất năng động, đôi khi còn ghi những bàn thắng mang tính quyết định trong màu áo AC Milan, nhưng tiền đạo này lại không được Dunga quá mặn mà.

Ronaldinho (Brazil) đã phải chạy đua với thời gian bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, song dù cho tỏa sáng như thế nào, anh cũng vẫn bị Dunga bỏ mặc. Trong triết lý của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil, ông cần những cầu thủ có lối chơi thực dụng hiệu quả chứ không phải những đôi chân biết nhảy múa "diễn" nhiều hơn là chơi bóng.

Benzema (Pháp) dù chưa thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trong dàn sao của Real Madrid nhưng xét về mặt đẳng cấp thì tiền đạo này không đáng bị Domenech cho "ra rìa" một cách khó hiểu đến thế.

Dự bị: Nistelrooy (Hà Lan), Ronaldo, Adriano (Brazil), Zamora (Anh), Totti, Cassano (Italy), Kevin Kuranyi (Đức). Lucho Gonzalez (Argentina).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm