| Hotline: 0983.970.780

Đội hình tiêu biểu vòng 37 Premier League: Người hùng của Liverpool

Thứ Ba 16/05/2017 , 13:31 (GMT+7)

Màn trình diễn rực sáng của Coutinho đã góp công lớn giúp cho Liverpool giành chiến thắng đậm đà trước West Ham và tiến bước dài trong cuộc đua giành vị trí thứ 4 Premier League.

Thủ môn

De Gea (Man Utd): Dù để thủng lưới 2 bàn nhưng De Gea vẫn xứng đáng được tôn vinh. Thủ thành người Tây Ban Nha đã cản phá hàng loạt cơ hội của Tottenham. Bằng không, MU đã có thể hứng chịu trận thua đậm.

Azpilicueta thi đấu ấn tượng ở trận gặp West Brom
Azpilicueta thi đấu ấn tượng ở trận gặp West Brom


Hậu vệ

Cesar Azpilicueta (Chelsea): Hậu vệ người Tây Ban Nha đã tung ra đường kiến tạo chính xác cho Michy Batshuayi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới West Brom. Với chiến thắng này, Chelsea chính thức vô địch Premier League.

Joel Matip (Liverpool): Matip đã thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự ở trận đấu với West Ham. Nếu may mắn hơn, cầu thủ người Cameroon đã có bàn thắng khi pha đánh đầu của anh đã tìm tới trúng xà ngang.

Phil Jagielka (Everton): Trong chiến thắng trước Watford, trung vệ Jagielka đã thi đấu ấn tượng khi có 16 lần giải nguy cho Everton. Màn trình diễn xuất sắc ấy đã giúp Everton giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Kyle Naughton (Swansea): Hậu vệ trái của Swansea đã đóng góp 1 bàn thắng quan trọng giúp đội nhà vượt qua Sunderland. Chiến thắng này đã giúp “Bày thiên nga” chính thức trụ hạng ở Premier League.

Wanyama cân cả hàng tiền vệ MU
Wanyama cân cả hàng tiền vệ MU


Tiền vệ

Victor Wanyama (Tottenham): Cầu thủ người Kenya hoạt động không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân. Thậm chí, một mình Wanyama đã cân cả hàng tiền vệ của MU. Chưa hết, chính tiền vệ sinh năm 1991 là người đã mở tỷ số cho Tottenham ở trận đấu này.

Luka Milivojevic (Crystal Palace): Milivojevic tựa như bức tường thép, án ngữ trước hai trung vệ của Crystal Palace. Cầu thủ này đã là nhân tố quan trọng giúp CLB vô hiệu hóa lối chơi bóng dài của Hull City (5 lần tranh chấp bóng bổng thành công). Ngoài ra, tiền vệ người Serbia còn đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Crystal Palace trước Hull City.

Leroy Sane (Man City): Những pha đi bóng tốc độ của Sane đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Leicester City. Cầu thủ người Đức là người đã thực hiện đường kiến tạo cho David Silva mở tỷ số trận đấu.

Coutinho (Liverpool): Coutinho là nhân vật chính trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước West Ham. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn thắng, đóng góp 1 đường chuyền thành bàn. Với chiến thắng này, The Kop tiến rất gần tới tấm vé dự Champions League.

Coutinho rực sáng trước West Ham
Coutinho rực sáng trước West Ham


Tiền đạo

Alexis Sanchez (Arsenal): Sanchez được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Stoke City, khi đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 4-1 của Arsenal.

Fernando Llorente (Swansea): Thêm một lần cái tên Llorente được nhắc tới trong giai đoạn cuối mùa. Phong độ ấn tượng của cầu thủ này giúp Swansea giành chiến thắng quý giá. Ở trận đấu với Sunderland, chân sút người Tây Ban Nha cũng đóng góp 1 bàn thắng giúp Swansea giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Thắng lợi này đã giúp CLB xứ Wales chính thức trụ hạng Premier League.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm