| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Thái Lan thua trắng Oman trước thềm Asian Cup 2019

Thứ Năm 03/01/2019 , 09:35 (GMT+7)

Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm Asian Cup 2019, Thái Lan đã để thua 0-2 trước đội tuyển Oman. Thất bại này khiến thầy trò Milovan Rajevac phải chịu không ít áp lực khi tham gia vào sân chơi châu lục.

Sau thất bại ở AFF Cup, Thái Lan đã có sự bổ sung lực lượng mạnh để tham dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên dường như đội bóng này vẫn chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng của người hâm mộ.

Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào Asian Cup, Thái Lan đã thua 0-2 trước Oman ở trận đấu thi đấu kín. Đội vô địch Gulf Cup đã vượt lên dẫn trước ở trong hiệp một sau pha lập công của Ahmed Al-Mahaijri. Bốn phút trước khi hết giờ, Al-Mahaijir giúp Oman ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Tây Á.

Dangda (phải) là đội trưởng của Thái Lan ở Asian Cup 2019

Mặc dù các trận đấu giao hữu chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm đội hình cho các huấn luyện viên, nhưng hẳn người hâm mộ Thái Lan ít nhiều thất vọng bởi đội bóng của họ vẫn chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng, ngay cả khi những ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda đều đã có mặt trên sân ở trận đấu vừa diễn ra.

Thái Lan sẽ có trận đấu mở màn Asian Cup gặp Ấn Độ vào ngày 6/1 tới đây tại sân Al Nahyan ở Abu Dhabi. Bốn ngày sau đó, họ sẽ đối đầu với Bahrain trước khi chạm mặt đội chủ nhà UAE vào ngày 14/1.

Áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Rajevac, bởi Thái Lan đặt mục tiêu lọt qua vòng bảng. Nếu “Những chú voi chiến” không thi đấu thành công tại Asian Cup, nhiều khả năng huấn luyện viên Rajevac sẽ bị sa thải.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) chịu nhiều sức ép ở Asian Cup sau khi không thành công ở AFF Cup

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm